Nắng nóng làm chín trứng, chảy nhựa đường trên khắp thế giới

Ione - 03/06/2016, 10:39

Người dân ở Trung Quốc, Ấn Độ hay các nước Trung Đông phải vật vã chống chọi với cái nóng hơn 50 độ C trong những đợt cao điểm.

 

Ngày 1/6, nhiệt độ ở tỉnh Phúc Châu, Trung Quốc, đã đạt gần 40 độ C. Nhiệt độ   dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. Để chống đỡ nắng nóng 38   độ C, nhiều người dân Trung Quốc phải trang bị từ đầu đến chân, che chắn kín   mít khi đi ra đường.

Ngày 1/6, nhiệt độ ở tỉnh Phúc Châu, Trung Quốc, đã đạt gần 40 độ C. Nhiệt độ dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. Để chống đỡ nắng nóng 38 độ C, nhiều người dân Trung Quốc phải trang bị từ đầu đến chân, che chắn kín mít khi đi ra đường. Ảnh: Chinanews

Năm ngoái, cao điểm nắng nóng ở Trung Quốc rơi vào tháng 7 với nhiệt độ trên   ngưỡng 40 độ C, nhiệt độ trên mặt đường vào giữa trưa đo được khoảng 50 độ   C, có thể rán trứng chín trong 20 phút.

Năm ngoái, cao điểm nắng nóng ở Trung Quốc rơi vào tháng 7 với nhiệt độ trên ngưỡng 40 độ C, nhiệt độ trên mặt đường vào giữa trưa đo được khoảng 50 độ C, có thể rán trứng chín trong 20 phút. Ảnh: Chinanews

Thời điểm này năm 2014, nhiệt độ ở Sơn Đông cũng đạt 38 độ C, có thể nướng   chín thịt lợn và tôm trên nóc capo ô tô trong mấy chục phút.

Thời điểm này năm 2014, nhiệt độ ở tỉnh Sơn Đông cũng đạt 38 độ C, có thể nướng chín thịt lợn và tôm trên nóc capo ô tô trong mấy chục phút. Ảnh: ifeng

Hình ảnh người dân Trung Quốc chen chúc nhau trong hồ bơi từng gây nhiều   chú ý hồi hè năm ngoái.

Hình ảnh người dân Trung Quốc chen chúc nhau trong hồ bơi do nhu cầu giải nhiệt tăng cao từng gây nhiều chú ý hồi hè năm ngoái. Ảnh: CFP

Một trong những nơi nóng nhất thế giới là Pakistan. Năm 2015, đất nước này đã   có hơn 1.000 người chết vì nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất được ghi nhận đạt 50   độ C.

Một trong những nơi nóng nhất thế giới là Pakistan. Năm 2015, đất nước này đã có hơn 1.000 người chết vì nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất được ghi nhận đạt 50 độ C. Ảnh: AFP

Thời tiết khắc nghiệt không chỉ khiến cuộc sống của người dân Pakistan khốn   khổ mà các con vật cũng phải vật vã chống chọi.

Thời tiết khắc nghiệt không chỉ khiến cuộc sống của người dân Pakistan khốn khổ mà các con vật cũng phải vật vã chống chọi. Ảnh: AFP

Cùng ở khu vực Trung Đông, Iran và Iraq phải chịu cái nóng chỉ hơn chứ không   kém. Cuối tháng 7/2015, nhiệt độ tại thành phố Bandar Mahshahr ở tỉnh   Khuzestan (Iran) lên tới 46 độ C, nhưng cư dân tại đây cảm nhận mức nhiệt độ   trong không khí ở ngoài trời có thể lên tới 73 độ C do độ ẩm rất cao. Tại Iraq,   nắng nóng cũng lan rộng với nhiệt độ lên đến 50 độ C, riêng ở Baghdad ngày   30/7/2015, thời tiết nắng nóng đến 52 độ C.

Cùng ở khu vực Trung Đông, Iran và Iraq phải chịu cái nóng không kém Pakistan. Cuối tháng 7/2015, nhiệt độ tại thành phố Bandar Mahshahr (Iran) lên tới 46 độ C, nhưng cư dân tại đây cảm nhận mức nhiệt độ trong không khí ở ngoài trời có thể lên tới 73 độ C do độ ẩm rất cao. Tại Iraq, nắng nóng cũng lan rộng với nhiệt độ lên đến 50 độ C, riêng ở Baghdad ngày 30/7/2015, thời tiết nắng nóng đến 52 độ C. Ảnh: Reuters

Ở Ấn Độ, những con đường trải nhựa thường bị tan chảy dưới nhiệt độ hơn 40 độ C. Không ít người dân ở quận Valsad, tiểu bang Gujarat, phải bỏ lại giày dép vì bị nhựa đường dính chặt khi băng qua đường.

Ở Ấn Độ, những con đường trải nhựa thường bị tan chảy dưới nhiệt độ hơn 40 độ C. Không ít người dân ở quận Valsad, tiểu bang Gujarat, phải bỏ lại giày dép vì bị nhựa đường dính chặt khi băng qua đường. Ảnh: AFP

Ở Ấn Độ, những con đường trải nhựa thường bị tan chảy dưới nhiệt độ hơn 40   độ C. Không ít người dân ở quận Valsad, tiểu bang Gujarat, phải bỏ lại giày dép   vì bị nhựa đường dính chặt khi băng qua đường.

Năm ngoái, hơn 2.000 người Ấn Độ chết vì nắng nóng, nhất là trong đợt cao điểm mùa khô vào tháng 5, khi nhiệt độ liên tục tăng cao trên 50 độ C. Trong hình, một người dân Ấn Độ trực tiếp chiên trứng dưới cái nắng thiêu đốt. Ảnh: Barcroft India

Ngày 18/5 vừa qua, nhiệt độ ở thị trấn Phalodi ở tiểu bang Rajasthan đã đạt mức   kỷ lục 51 độ C. Số người thiệt mạng vì nắng nóng đã lên tới hàng trăm người.

Năm nay, thời tiết Ấn Độ có xu hướng nóng hơn do ảnh hưởng El Nino. Ngày 18/5 vừa qua, nhiệt độ ở thị trấn Phalodi ở tiểu bang Rajasthan đã đạt mức kỷ lục 51 độ C. Số người thiệt mạng vì nắng nóng đã lên tới hàng trăm người. Ảnh: PTI

Ở Nhật Bản, thời điểm nóng nhất rơi vào tháng 8, nhiệt độ cao nhất hè năm ngoái   là xấp xỉ 40 độ C, phá kỷ lục từ năm 2004.

Ở Nhật Bản, thời điểm nóng nhất rơi vào tháng 8, nhiệt độ cao nhất hè năm ngoái là xấp xỉ 40 độ C, phá kỷ lục từ năm 2004. Người dân đổ xô ra bể bơi, bãi biển để giải nhiệt, cảnh tượng chen chúc ngang ngửa Trung Quốc. Ảnh: AFP

Tuệ Anh

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất