Đi tìm 3 cung Hoàng đạo dễ buồn nhưng cũng dễ quên

Afamily - 02/11/2017, 14:19

Những cung Hoàng đạo này là những người lạc quan, vô tư, không suy nghĩ nhiều nên nỗi buồn thường đến với họ nhanh mà đi cũng nhanh chẳng kém.

 

Thiên Bình (24/9 - 22/10)

Thiên Bình là cung Hoàng đạo khá vô tư, không nghĩ nhiều. Họ trìu mến, cảm thông và quan tâm sâu sắc đến mọi người. Thiên Bình là người khá đơn giản, tâm trạng thường chẳng mấy khi giấu diếm mà bộc lộ ra ngoài luôn. Cung Hoàng đạo này là người rất dễ buồn bởi những hành động nhỏ hay thiếu sự quan tâm của đối phương, hay buồn bởi một câu chuyện xúc động hoặc những kỉ niệm cũ. Thế nhưng, buồn vậy mà cũng quên nhanh. Bởi Thiên Bình là người không suy nghĩ quá nhiều và thường nhanh quên, nên chẳng mấy khi nỗi buồn ở lại với họ được lâu.

 - Ảnh 1.

 

Song Tử (21/5 - 21/6)

Song Tử là người lạc quan, vui vẻ, đáng yêu và hay mỉm cười. Song Tử biết rằng, cuộc sống không bao giờ là thuận buồm xuôi gió trong mọi chuyện cả, nhưng người ta đối mặt với nó như thế nào mới là điều đáng nói. Song Tử luôn chọn nụ cười để động viên mình. Đôi khi Song Tử gặp những chuyện khiến bản thân buồn phiền, nhưng do tinh thần luôn lạc quan, nên nỗi buồn cũng qua nhanh. Thay thì ngồi than thở, Song Tử sẽ thích ứng với hoàn cảnh và chọn nụ cười để giải quyết mọi chuyện.

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Nhân Mã được cho là cung Hoàng đạo ham chơi, ham vui nhất vòng tròn Hoàng đạo. Cung Hoàng đạo này cũng được đánh giá là người lạc quan, thơ ngây, hồn nhiên. Chính vì thế mà Nhân Mã hiếm khi buồn, mà nếu có buồn thì sẽ nhanh quên… Nhân Mã có thể buồn vì chuyện cũ, vì sự vô tâm hay ác ý của người khác, nhưng cung Hoàng đạo này hiếm khi để bụng hay nghĩ sâu, nên họ chẳng bao giờ buồn được lâu.

Theo Trí thức trẻ

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất