Công Phượng đón dâu bằng siêu xe Mercedes Maybach, đoàn nhà gái 50 người từ TP. HCM đưa Viên Minh về nhà chồng
8h sáng nay (3/12), Công Phượng và đoàn nhà trai chính thức lên đường đi đón dâu.
Được biết, đoàn nhà trai sẽ đi hơn 50km tới TP. Vinh (Nghệ An), đón cô dâu Viên Minh và gia đình nhà gái tại khách sạn. Đoàn nhà gái có khoảng 50 người, đã có mặt tại Vinh từ sớm.



Theo kế hoạch, khoảng 10h30, đoàn đón dâu sẽ về đến nhà Công Phượng ở Đô Lương (Nghệ An). Tiệc cưới bắt đầu sau đó tại sân bóng xóm 4, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương.
Rạp cưới ở sân bóng xóm 4 có tổng diện tích 1.440 m2 với kinh phí thuê rạp lẫn tiền trang trí lên đến 800 triệu đồng.

Gia đình Công Phượng đã gửi 750 thiệp mời dành cho họ hàng, bà con làng xóm. Số khách trong tiệc cưới hôm nay ước tính có thể lên đến 1.000 người. Ngoài các cầu thủ trong đội tuyển SLNA, nhiều cầu thủ của các câu lạc bộ khác cũng sẽ đến dự tiệc cưới này.
Được biết vào tối qua, gia đình Công Phượng đã làm trước hơn chục mâm cỗ mời những bạn bè thân thiết của chú rể từ TP.HCM, Hà Nội về Đô Lương chung vui.

Đây là tiệc cưới thứ 3 của Công Phượng - Viên Minh tổ chức tại nhà trai. Trước đó, cặp đôi đã tổ chức tiệc cưới tại nhà gái vào ngày 16/11 tại một khách sạn sang trọng ở TP. HCM; ngày 18/11 họ tiếp tục tổ chức tiệc cưới thứ 2 với khách mời đa phần là bạn bè thân thiết, trong đó có nhiều đồng đội từng thi đấu với nam cầu thủ.

Công Phượng - Viên Minh được cho là có thời gian quen biết và yêu đương nhiều năm trước khi chính thức tổ chức đám cưới. Vợ của Công Phượng có học vấn cao, từng du học ở Bỉ và là thạc sĩ tốt nghiệp ĐH RMIT. Cô là ái nữ con ông Tô Duy Lâm - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM.
Ảnh: Tổng hợp
Video được xem nhiều nhất
-
Văn Miếu – Quốc Tử Giám lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam tại trụ sở UNESCO
-
Về Phong Mục thăm Đền Mẫu Thoải: Hành trình tìm về một không gian văn hóa tâm linh của người Việt
-
Ngày hội Sen Huế 2026: Đánh thức vẻ đẹp sen ngự giữa lòng Cố đô
-
Bí ẩn bàn tay người trên hình rồng điêu khắc của Bảo vật Quốc gia
-
Bí ẩn những ngôi chùa cổ giữa thương cảng Vân Đồn hơn 700 năm tuổi
-
Vàng son lưu dấu: Những chứng tích còn lại của một thời huy hoàng
-
Bí ẩn tấm gỗ khắc hình rồng mẹ và năm rồng con ở đền thờ Vua Đinh
-
Thêm 3 điểm đến tâm linh ở Lào Cai được xếp hạng di tích cấp tỉnh
-
Lịch sử sông nước Nam Bộ qua triển lãm
-
Núi Mo So mở cửa đón khách, đánh thức giá trị một di tích lịch sử giữa miền Tây