Chênh lệch thu nhập ở làng phim Hàn: Top 1% quyền lực “cân” cả 99% còn lại!

Kênh 14 - 18/10/2017, 17:12

Mức chênh lệch cát-xê ở làng phim Hàn giữa các diễn viên hạng A (top 1%) với các diễn viên top 10% và số còn lại đang là vấn đề gây tranh cãi trong dư luận.

Mới đây, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap News đã đưa ra thống kê thu nhập mỗi năm của các nhóm diễn viên Hàn Quốc. Các số liệu được tính toán bởi Cục thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS).

Theo đó, trung bình mỗi diễn viên hạng A (top 1% thu nhập cao nhất) có thể thu về hơn 2 tỉ won (khoảng 40 tỉ VND) mỗi năm. Tuy nhiên, có tới 90% số diễn viên có thu nhập hàng năm chỉ vào khoảng 6,2 triệu won (khoảng 125 triệu VND), tức là chỉ bằng 1/320 thu nhập của một diễn viên thuộc top 1%.

Chênh lệch thu nhập ở làng phim Hàn: Top 1% quyền lực “cân” cả 99% còn lại! - Ảnh 1.

 

Các số liệu của NTS cho thấy có 15.870 người đóng thuế vào năm ngoái có nghề nghiệp là diễn viên. Thu nhập trung bình hàng năm trước thuế của những người này là 42 triệu won (khoảng 845 triệu VND).

Năm ngoái, top 10% với 1587 diễn viên có thu nhập trung bình 367 triệu won (khoảng 7,4 tỉ VND)/người/năm, chiếm 86,8% tổng thu nhập của tất cả các nhân vật trong cùng nghề. Trong số 1587 diễn viên này, 158 diễn viên thuộc top 1% có thu nhập trung bình 2,08 tỉ won (khoảng 42 tỉ VND), tức là bằng 47,3% tổng thu nhập, xấp xỉ một nửa. Trong khi đó, 14.283 diễn viên thuộc 90% còn lại chỉ mang về nhà được 6,2 triệu won mỗi năm, tức là khoảng 520 nghìn won (khoảng 10,5 triệu VND) mỗi tháng.

Như vậy, dù chỉ chiếm 1% tổng số diễn viên, thì thu nhập của hội các ngôi sao hạng A này cũng đủ sức "cân" cả 99% còn lại.

Chênh lệch thu nhập ở làng phim Hàn: Top 1% quyền lực “cân” cả 99% còn lại! - Ảnh 2.

 

Yếu tố giới tính cũng ảnh hưởng tới sự chênh lệch thu nhập giữa các diễn viên. Trung bình mỗi năm, mỗi nam diễn viên thu về 47 triệu won (khoảng 945 triệu VND), cao hơn con số 37 triệu won (khoảng 744 triệu VND) của các nữ diễn viên.

Chênh lệch thu nhập ở làng phim Hàn: Top 1% quyền lực “cân” cả 99% còn lại! - Ảnh 3.

 

Cũng theo Yonhap News, tình trạng chênh lệch thu nhập không chỉ diễn ra ở giới diễn xuất mà còn ở giới ca sĩ và người mẫu. Trong số 4.667 người đóng thuế vào năm 2016 có nghề nghiệp là ca sĩ, 46 người trong top 1% cá kiếm tới 4,26 tỉ won (khoảng 85 tỉ VND)/người. Những diễn viên không thuộc top 10% chỉ có thu nhập trung bình 8,7 triệu won (khoảng 175 triệu VND).

Đối với người mẫu, 82 người trong top 1% có thu nhập trung bình 544 triệu won (khoảng 11 tỉ VND); những diễn viên không thuộc top 10% chỉ dừng lại ở 2,7 triệu won (khoảng 54 triệu VND)/người/năm.

Thu nhập trung bình mỗi năm của một nam ca sĩ là 112 triệu won (khoảng 2,3 tỉ VND), cao gần gấp 3 lần so với các nữ ca sĩ khi họ chỉ thu về 40 triệu won (khoảng 805 triệu VND).

Theo Trí thức trẻ

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất