Bực mình vì "bùa yêu rởm" bán nhan nhản, ông bố trẻ quyết dạy chị em cách "luyện bùa"

Afamily - 07/04/2016, 17:00

“Đàn ông dễ sa ngã lắm mấy chế à. Ta nói, chồng là thứ cho không ai lấy, bán chẳng ai mua, nhưng hở ra là mất đó nghe."

Thời gian gần đây, khi trong cuộc sống và cả trên mạng xã hội, trong các hội chị em, cũng sôi động chẳng kém trào lưu diệt “con giáp thứ 13”, các chị em rỉ tai nhau về các bí kíp để chồng yêu. Không phải là khiến mình xinh đẹp hay nghĩ cách chăm chút bữa cơm gia đình, con cái, chị em lại nghĩ ra những cách mê tín như đeo vòng đá hồ ly (yêu tinh cáo tu luyện nghìn năm mà thành) hay làm bùa yêu, với niềm tin, những “linh vật” này có thể giúp tình cảm vợ chồng bền chặt, say đắm như thuở ban đầu.
 

bùa yêu

Những hộp sáp được đồn thổi là "bùa yêu" đang được chị em săn lùng dù chưa biết thực hư lời đồn.

Chẳng biết cái hũ “bùa yêu” như keo dán được bán rầm rầm trên mạng bởi các cô nàng buôn hàng online, mấy công thức làm kinh dị kiểu lấy máu... hàng tháng đốt thành tro trộn vào đồ ăn, thức uống của chồng hay vòng đá hồ ly có hỗ trợ được tí nào cho chị em trong hành trình yêu đương hay không, chỉ thấy, những người kinh doanh mặt hàng “bùa yêu” này ăn nên làm ra thấy rõ. 

 
Cám cảnh về cái nỗi đau đầu săn “bùa yêu”, nghĩ cách mê tín để mua chuộc chồng hay mách nhau địa chỉ của “thầy cao tay” giải bùa mà các cô nhân tình nhân ngãi đã bỏ cho chồng mình, anh Trần Phan Anh, ông bố một con đã bày tỏ nỗi bức xúc với cái sự tìm cách giữ chồng của chị em. 
 
Anh chàng hóm hỉnh nói: “Các chị em mấy hôm nay truyền tay cái hũ keo dán và nói là bùa yêu Thái Lan, lại còn bán đại trà như kem tắm trắng mới hãi. Nói thật là tôi vừa giận vừa tội nghiệp cho các chị em, giận vì các bạn dại quá, tội nghiệp vì các chị em đang cố tìm một câu trả lời vì sao thằng chồng nó chán, nó bỏ mình, cho dù đáp án nó phi logic và vô cùng siêu nhiên.
 
bùa yêu
Hồ ly thạch anh cũng được coi như "bảo bối" giữ chồng của nhiều chị em để "kẻ thứ 3" phải tránh xa. (Ảnh minh họa)
 
Nói thật, thứ nhất, bùa ngải yêu đương, nếu có thật, nó cóc có bán đại trà như hàng đa cấp mà chị em dễ dàng mua online như này đâu. Nghe đồn, để luyện một cây ngải làm một lá bùa nó công phu còn hơn mấy cái túi xách giá chục ngàn đô kia, nếu có bán thì các chị em không rớ vào nổi và chắc chắn chả thầy nào bán, vì để làm ra thì kẻ làm phải đánh đổi tương xứng, tiền không bù đắp được cái giá phải trả đâu. Tôi có nghe nói đến cây ngải, đồn rằng để luyện “bùa yêu”, nhưng nó không có tác dụng ly kỳ, ma quái như mô tả, đơn giản nó là dạng cây thuốc tạo mùi hương mà thôi.

Thứ hai thay vì đổ cho bùa ngải cướp chồng thì các chị em nên dành thời gian làm đẹp mình, hoàn thiện bản thân, chắc cú, chả có bùa ngải hay con mắm nào cướp được chồng chị em đâu! Cụ thể làm sao, tôi sẽ hướng dẫn chị em công thức làm bùa yêu của riêng mình nha!
”.

Từ quan điểm của một người đàn ông yêu vợ như bị “bỏ bùa”, anh Phan Anh cho rằng, không khó hiểu khi phụ nữ luôn bị ám ảnh về chuyện chồng mình có người khác, rồi chồng mình bị bỏ bùa, thậm chí nghĩ ra cách để bỏ bùa chồng, tất cả đó là vì tình yêu. Nếu không yêu, mắc mớ chi phụ nữ phải chịu cực, phải loay hoay tìm mọi cách để giữ chồng như vậy?
 
bùa yêu
Anh Trần Phan Anh chia sẻ những bí kíp luyện "bùa yêu" cho chị em.
 
Anh tự tin khoe, vợ anh không phải là người cuồng ghen, cũng không phải viện cầu đến những thứ “bùa yêu” để giữ chồng. Anh bảo, nếu có một cô vợ suốt ngày đi săn “bùa yêu”, anh sẽ rất bực nhưng cũng sẽ thương, bởi có yêu, thậm chí yêu cuồng thì vợ mới làm vậy. 
 
Nếu là tôi, tôi sẽ tìm cách làm cho vợ tin. Trong cuộc sống hôn nhân, quan trọng nhất là phải tin tưởng nhau cần xem lại bản thân có làm gì có lỗi gây hiểu lầm để vợ phải làm thế không. Sau khi vợ hiểu rồi, tôi sẽ đi… đốt nhà đám xúi dại và bán bùa. (cười lớn)”.

Anh chàng cũng cho biết, cái chuyện "giữ" chồng, trong thời đại nhiều thị phi như hiện tại là hoàn toàn cần thiết. “Đàn ông dễ sa ngã lắm mấy chế à. Ta nói, chồng là thứ cho không ai lấy nhưng hở ra là mất đó nghe. Bản chất của đàn ông là dễ sa ngã, tôi nói thật, nói theo khoa học là do gene, tập tính bản năng, nói theo nhân gian là do hám của lạ, nên đừng bao giờ buông lỏng chồng. Ngày nay, đàn ông buông thả hơn và đàn bà cũng phóng túng hơn. 
 
Các phương tiện xã hội quá dễ dàng tiếp tay cho ngoại tình, mà cái đám đàn bà bây giờ cũng “ghê” lắm chứ hổng vừa. Ngày nay, có những cô gái dễ dàng ngủ với người lạ để đổi lấy lợi ích, ví dụ như một bộ ảnh trị giá 500 nghìn, hoặc chỉ đơn giản để “trải nghiệm cảm giác lạ” chớ hổng cần yêu đương say đắm chi hết”.

Hiểu được chuyện đó, người chồng yêu vợ như bị “bỏ bùa” đã bật mí cho chị em công thức làm “bùa yêu”, chắc là học lóm của vợ mình. Anh này còn tuyên bố, nếu làm đúng y chang những gì anh hướng dẫn, kết quả sẽ “bao ăn” luôn! 
 
Và đây là CÔNG THỨC CHẾ "BÙA YÊU" mà chị em nên "gối đầu giường"

Chị em nghe nè, bùa yêu của tôi bày chị em điều chế có 4 thành phần chính, thành phần thứ tư là quan trọng nhất, và 2 thành phần phụ, nếu có thêm thì công lực vô song luôn!

Thành phần đầu tiên, đó là cái lạ. Đừng quên, đàn ông yêu bằng mắt, si mê bằng vẻ bề ngoài. Chà, đàn ông dầu sao cũng là thằng con nít ích kỷ. 
 
Phàm đàn đàn bà, chị em nên chú trọng hình thể, đầu tóc và cách ăn mặc, nên dành thời gian rèn luyện thể thao, giữ dáng, đừng có để mình mập quá hay ốm quá, lâu lâu làm kiểu tóc mới cho lạ món và luôn cập nhật các mẫu thời trang cho mình, chớ có mặc mấy cái quần lò xo, ống nhìn y chang cái giảm xóc xe, chớ có tiếc mấy bộ đồ từ mấy chục năm trước còn mới chưa mặc hết. 
 
Nói chung, chị em nên học cách tốt với bản thân một tí, chăm chút cho cơ thể một tí, chớ đừng bỏ bê nó cái rồi trách chồng xài hao, đổ tại con làm mình xấu xí.

Thành phần thứ hai, đó là chăm lo gia đình. Đàn ông tụi tôi kỳ lắm, họ cần một phụ nữ đẹp để ngắm nhưng cũng cần bàn tay đảm đang. Chăm lo gia đình, tùy theo từng nhà mà xử, nhưng chung quy là sao cho lúc nào chồng thò mặt về nhà cũng thấy nhà cửa tươm tất, con cái sạch sẽ gọn gàng, có bữa cơm ngon nữa là được. 
 
Ngoài yêu bằng mắt, đàn ông còn yêu qua dạ dày nữa. Chị em mà thấy mệt quá thì kêu lên, hô to cho thằng chồng mình nó phụ việc, nhưng nhớ, kêu sao cho ngọt, cho lọt tai, cho thấu tới xương nha, chớ đừng nói với cái mặt bánh bao chiều hay bánh tráng nhúng nước, thất bại chắc luôn!
 
bùa yêu
Ông bố một con cho rằng, vợ mình có gần đủ các "nguyên liệu" cần thiết để luyện "bùa yêu" thành công.
 
Rồi, tới thành phần thứ ba, cái này hay à nha. Đàn ông hảo ngọt, nên chị em chịu khó dỗ ngọt, làm nũng họ, cưng nựng họ một tí, cho họ cảm giác làm ông hoàng  một tí đi (rồi mình lựa lúc nào trả ổng về vị trí thật sau). 
 
Thiệt tình, đàn ông coi cứng rắn vậy chớ dại khờ lắm mấy chế, mấy chế cứ thỏ thẻ rót mật vào tai, ca tụng anh ta như ông hoàng, như bờ vai vững chãi, như điểm tựa cuộc đời bla bla bla… thì đừng nói yêu, ngắt cả mặt trăng mà dâng cho các chế, anh ta cũng sẽ làm. Khi kết hôn rồi, các chế hay quên vụ này lắm, nên đừng thắc mắc, sao mà mấy chả hào phóng ngoài đường mà ky bo với vợ nha.

Cái thứ tư, cái này hay dữ nữa, là thành phần quan trọng nhứt của bùa yêu. Chị em hãy luyện kỹ năng "lâm trận" sao cho thằng chồng nó không còn sức lết ra ngoài ăn nổi phở đi, thực tế hơn nhiều là thả cho hắn đi rông xong vật vã đánh ghen với lại theo dõi. 
 
Người Pháp có câu như này: "Hãy ra đường như một bà hoàng và trên giường như một cô gái bán hoa". Đừng ai nói hoà hợp tình dục nó không quan trọng và đừng ai nói hư hỏng trên giường là kinh tởm, bọn gái ngoài đường nó chẳng đẹp hơn các chị em đâu, chỉ khác là nó cung cấp những cái mà các chị em thiếu, không dám làm. 
 
Chị em cứ vô tư “hư hỏng” một chút nha, nhưng nhớ coi lại chồng mình có phải người gia trưởng không, mắc công ổng lại suy diễn tầm bậy nữa!
 
bùa yêu
Tình dục - một trong yếu tố nhiều người ngần ngại đề cập, được anh Phan Anh cho rằng là "nguyên liệu" quan trọng nhất để luyện "bùa" thành công.
 
Đó, đó là 4 nguyên liệu quan trọng nhất để làm “bùa yêu”. Ngoài ra, nếu có thể, chị em chế thêm 2 cái này nữa: sự tự lập và có đam mê.

Phụ nữ hiện đại ngày nay, không tự chủ là thiệt, không độc lập thì dễ bị phụ thuộc, chồng đánh chồng la, chồng dọa bỏ cũng không dám ý kiến gì, nuốn chi tiêu gì cho riêng mình hay quà cáp nội ngoại cũng khó, rồi sau sẽ làm mất tiếng nói trong gia đình. Tài chính quyết định sự độc lập. Cái này cũng vừa vừa thôi nha, chớ bỏ quá tay, mấy chả thấy vợ cái gì cũng tự xử, tự làm được là lại choáng, lại thèm cái nũng nịu, yếu đuối đó.

Nguyên liệu cuối, có thêm thì tốt quá, sẽ làm “bùa yêu” của chị em tác dụng sâu hơn, bền hơn, đó là phải biết thế mạnh của mình và có đam mê, theo đuổi đam mê. Tuy không phải hầu hết, nhưng có những người đàn ông không khoái người phụ nữ của họ giỏi hơn mình đó nha.
 
Chạy theo đam mê sẽ khiến chị em đặc biệt dữ lắm, nhưng cũng như tự chủ, đừng quá nhiều, không mấy ổng lại nghĩ, mấy ổng không bằng sự nghiệp của chị em, lại sa vào tay của những cô nàng “anh là đam mê duy nhất của em” là mệt đó!

Đó, bí kíp tôi chỉ rồi, chị em cứ vậy mà chế “bùa yêu” đi nha. Liều lượng cụ thể sao cho đủ, thì chị em tự bốc, nha!

Tái bút: Bùa yêu dành cho các chế mới phức tạp, năm bảy thành phần rối rắm vậy, chớ loại dành cho đàn ông hả, dễ ẹc hà, để người đàn bà mê mệt mình không rời, tôi nghĩ, chỉ cần duy nhất một nguyên liệu thôi, đó là yêu thương họ chân thành, sống tình cảm và biết cách thể hiện điều đó ra ngoài. Dễ vậy đó, mà có mấy ông nào luyện thành công đâu!
"
 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất