5 bản hợp đồng ''tuổi thọ'' siêu ngắn

Ngoisao.net - 16/05/2015, 10:33

Trước trường hợp của Sanogo Moussa ở HAGL, Sol Campbell hay Ali Dia cũng từng chia tay đội bóng mới chỉ sau một trận đấu.

1. Sol Campbell

ngan1-jpeg-4161-1431743454.jpg

Tháng 8/2009, Campbell ký hợp đồng 5 năm với Notts County đội bóng khi đó do cựu HLV tuyển Anh Sven Goran Eriksson làm Giám đốc điều hành. Cựu ngôi sao Arsenal ra mắt County trong trận thua 1-2 trước Morecambe vào ngày 19/9/2009. Ba ngày sau, Campbell bất ngờ chia tay County. Theo cựu trung vệ tuyển Anh, anh ra đi vì đã sai lầm khi tin tưởng rằng County là một đội bóng có tham vọng. Các ông chủ của Notts County khẳng định mục tiêu của họ là đưa đội bóng thăng hạng Premier League nhưng lại thiếu đầu tư xây dựng chiều sâu đội hình.

2. Clive Allen

Clive-Allen-jpeg-3946-1431743454.jpg

Mùa hè năm 1980, Arsenal chiêu mộ Clive Allen từ QPR với mức phí 1,25 triệu bảng. Tuy nhiên cựu tiền đạo tuyển Anh này không được Arsenal sử dụng trong một trận đấu chính thức nào. Allen chỉ được ra sân trong ba trận giao hữu khởi động trước mùa giải và ngay sau đó bị Arsenal đem đổi lấy hậu vệ Kenny Sansom của Crystal Palace.

3. Ali Dia

ali-7013-1431743454.jpg

Cựu tiền đạo người Senagal Ali Dia là anh em họ với George Weah - cầu thủ hay nhất thế giới 1995. Năm 1996, theo lời giới thiệu của George Weah, Ali Dia được Southampton ký hợp đồng một tháng. Tiền đạo này được tung vào sân ở phút thứ 32 trong trận đấu gặp Leeds United ngày 23/11/1996. Sau đúng 21 phút, Dia nhanh chóng bị thay ra vì không thể hiện được gì. Sau trận, Leeds quyết định thanh lý hợp đồng với Dia. Em họ của George Weah sau đó gia nhập Gateshead và chơi 8 trận cho CLB này trước khi giải nghệ.

4. Dietmar Hamann

dite-8577-1431743454.jpg

Ngày 11/7/2006, Dietmar Hamann ký hợp đồng gia nhập Bolton Wanderers theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, cựu tiền vệ người Đức đã trở thành cầu thủ của Man City. Đội bóng áo xanh thành Manchester thuyết phục được Bolton nhượng lại Hamann với số tiền 400.000 bảng.

5. Robert Jarni

Robert-Jarni-jpeg-7949-1431743454.jpg

Robert Jarni là thành viên của tuyển Croatia từng đoạt giải ba ở World Cup 1998. Sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup năm đó, Jarni chia tay Real Betis để gia nhập Coventry City với mức giá 2,6 triệu bảng. Tuy nhiên Jarni không thi đấu cho Coventry trận nào vì ngay sau đó anh trở lại Tây Ban Nha khoác áo Real Madrid. Đội chủ sân Bernabeu đã trả cho Coventry số tiền 3,4 triệu bảng để có sự phục vụ của Jarni. Sau này. theo tiết lộ của giới thạo tin, đây là một cuộc thỏa thuận ngầm giữa Real Madrid và Coventry. Do Betis từ chối bán Jarni cho Real nên đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải dùng kế nhờ Coventry "mua hộ".

Minh Khang

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất