13 sự thật "chuẩn không cần chỉnh" đối với những kẻ không thể dậy sớm

Kênh 14 - 19/07/2015, 16:46

Tại sao trên đời này lại xuất hiện hai từ "dậy sớm" vậy???

1. Bạn phải kiểm tra đồng hồ xem báo thức đến mấy lần trước khi đi ngủ nếu không muốn khi thức dậy thì đã quá trưa.
 
2. Và để an toàn thì mỗi giờ báo thức sẽ cách nhau tầm... 5 phút!
 
3. Cứ đến sáng là chuông báo thức lại inh ỏi, inh ỏi, inh ỏi :-<.
 
4. Việc mỗi buổi sáng dậy đến mấy lần để tắt chuông cũng là chuyện hết sức bình thường. Và được ngủ lại chưa bao giờ sung sướng như thế.
 
5. Giấc ngủ giữa những hồi báo thức đúng là ngon nhất thế giới!!!
 
6. Cho dù có lỡ tỉnh dậy trước chuông báo thức tầm 2 phút thì vẫn kiên quyết bám trụ lấy cái giường. Nhất định không dậy!
 

 
7. Cơ mà vẫn có trường hợp ngủ thêm rồi... ngủ quên luôn. Lúc dậy cũng tự dằn vặt mình kinh khủng lắm! Và dằn vặt xong thì lại vẫn ngủ ngon lành.
 
8. Những ngày chẳng có việc gì gấp để phải dậy sớm thì việc băn khoăn, lăn tăn, đấu tranh giữa ngủ tiếp hay dậy bây giờ là một cuộc chiến rất dai dẳng, rất bền bỉ. Và phần thắng luôn nghiêng về việc... ngủ tiếp.
 
9. Lúc đang ngủ mà có ai đó gọi điện hay nhắn tin đến thì chỉ muốn ném luôn điện thoại thôi. Để yên cho người ta ngủ đi chứ!
 
10. Có ai nhận ra rằng việc nằm dài trên giường để lướt Facebook, Instagram nó thoải mái thế nào không? Dù biết là muộn giờ rồi nhưng vẫn cứ cố nán lại trên giường vài phút...
 
11. Vì biết trước kiểu gì cũng dậy muộn, thế nên khi não chưa kịp nghĩ ra sẽ mặc gì để ra đường thì sẽ mặc lại quần áo của ngày hôm qua. Thật nhanh gọn!
 
12. Luôn tính toán thời gian một cách chuẩn xác như đánh răng rửa mặt mất mấy phút, thay đồ mất mấy phút, đi trên đường mất mấy phút blabla. Chỉ đơn giản là để ngủ đến sát sàn sạt giờ, tránh việc phải dậy sớm!

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất