Thành tích phòng vé của tiểu sinh Hoa Ngữ: Tỉnh Bách Nhiên dẫn đầu, Lý Dịch Phong có giải thưởng

Kênh 14 - 06/06/2018, 12:59

Tỉnh Bách Nhiên có hai phim điện ảnh nhất phiên đạt doanh thu trên 1 tỷ NDT (~ 3,500 tỷ đồng) còn Lý Dịch Phong là tiểu sinh Hoa Ngữ duy nhất có một trong những giải thưởng điện ảnh danh giá của Trung Quốc.

Không chỉ riêng gì các tiểu hoa mà đến những tiểu sinh của làng giải trí Hoa Ngữ cũng rất năng nổ phát triển sự nghiệp tại địa hạt điện ảnh. Nhiều người, nhờ diễn xuất và tên tuổi, cũng giành được vị trí nhất phiên. Tuy nhiên, có những gương mặt dù rất nổi tiếng hay độ phổ biến trên mạng cao ngút trời, nhưng cơ hội để khẳng định mình hơn nữa trên màn ảnh rộng vẫn chưa thực sự đến.

 - Ảnh 1.

Tỉnh Bách Nhiên hiện tại có thể coi như dẫn đầu khi hai phim điện ảnh mà anh giữ vị trí nhất phiên đều đạt thành tích trên 1 tỷ NDT (~ 3,563 tỷ đồng). Đầu tiên là một tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết phiêu lưu, kỳ ảo đóng cùng Lộc Hàm - với doanh thu 1,003 tỷ NDT(~ 3,574 tỷ đồng). Tác phẩm gần đây nhất - "Chúng Ta Của Sau Này" - đạt 1,35 tỷ NDT (~ 4,810 tỷ đồng). Tuy nhiên, phim vướng vào lùm xùm gian lận doanh thu chưa rõ ràng.

 - Ảnh 2.

Lý Dịch Phong giữ vị trí nhất phiên trong hai tác phẩm: "Dành Dành Nở Hoa" (379 triệu NDT, ~ 1,350 tỷ đồng) và "Tâm Lý Tội Phạm" (304 triệu NDT, ~ 1,084 tỷ đồng). Dù doanh thu của Tâm Lý Tội Phạm chưa đạt được sự kỳ vọng của nhà sản xuất, song Lý Dịch Phong lại nhận được nhiều lời khen từ khán giả khi diễn xuất đã có sự tiến bộ đáng kể.

 - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, anh hiện là tiểu sinh duy nhất nắm giữ một trong những giải thưởng điện ảnh có tiếng của Trung Quốc. Nhờ vai diễn trong "Lão Pháo Nhi", Lý Dịch Phong giành giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" tại lễ trao giải Bách Hoa.

 - Ảnh 4.

Lâm Canh Tân có ba tác phẩm điện ảnh nắm vị trí nhất phiên, lần lượt là: "Thanh Kiếm Của Tam Thiếu Gia" (100 triệu NDT, ~ 356 tỷ đồng); "Tay Nhanh, Tay Súng, Tay Súng Nhanh" (53,89 triệu NDT, ~ 192 tỷ đồng); "Suy Nghĩ Ma Thuật" (Không công bố).

 - Ảnh 5.

Ngô Diệc Phàm là cái tên khiến các nhà đầu tư khá hài lòng khi cả 4 phim điện ảnh mà anh giữ vị trí nhất phiên đều đạt doanh thu hơn 100 triệu NDT mặc cho chất lượng nội dung chỉ ở mức trung bình. Diễn xuất của Ngô Diệc Phàm cũng luôn là chủ đề gây tranh cãi. Các tác phẩm bị đánh giá thấp phải kể đến: "Có Một Nơi Chỉ Chúng Ta Biết" (281 triệu NDT, ~ 1,001 tỷ đồng), "Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây" (337 triệu NDT, ~ 1,201 tỷ đồng), "Hạ Hữu Kiều Mộc" (156 triệu NDT, ~ 556 tỷ đồng).

 - Ảnh 6.

Phim điện ảnh "Tây Du Phục Yêu Thiên" do Châu Tinh Trì sản xuất là tác phẩm gần nhất mà Ngô Diệc Phàm trở lại màn ảnh rộng với vị trí nhất phiên. Nhờ hiệu ứng phim Tết, phim đạt doanh thu 1,65 tỷ NDT (~ 5,877 tỷ đồng). Song, màn thể hiện của Ngô Diệc Phàm vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ người xem.

 - Ảnh 7.

Vào năm ngoái, Vương Tuấn Khải có màn chào sân địa hạt điện ảnh với một tác phẩm nhất phiên có tên "Tiệm Tạp Hóa Giải Ưu". Phim đạt doanh thu 223 triệu NDT ( ~794 tỷ đồng) - thành tích không tồi đối với một diễn viên trẻ như trưởng nhóm nhạc TFBOYS. Tuy nhiên, nhà sản xuất từng kỳ vọng doanh thu của "Tiệm Tạp Hóa Giải Ưu" sẽ còn vượt con số này.

 - Ảnh 8.

Nam diễn viên Hoàng Hiên hiện đang là một trong những tiểu sinh được đánh giá cao về thực lực diễn xuất. Anh có ba tác phẩm điện ảnh giữ vị trí nhất phiên: Nhiệm Vụ Phi Phàm (156 triệu NDT, ~ 555,8 tỷ đồng), Phương Hoa (1,42 tỷ NDT, ~ 5,060 tỷ đồng), Yêu Miêu Truyện (530 triệu NDT, ~ 1,888 tỷ đồng).

 - Ảnh 9.

Trần Vỹ Đình có lẽ là tiểu sinh sở hữu thành tích phòng vé "bết bát" nhất khi cả 4 phim điện ảnh anh nắm vị trí nhất phiên đều thất bại thảm hại về doanh thu gồm: "Chiến Thần Kỷ" (38,02 triệu NDT, ~ 136 tỷ đồng), "Chuyện Điên Cuồng Nhỏ Bé Gọi Là Tình Yêu" (36,56 triệu NDT, ~ 130,5 tỷ đồng), "Bác Kích Mê Thành" (1,86 triệu NDT, ~ 6,6 tỷ đồng), Ái Xuất Miêu (Không thống kê do chỉ chiếu ở thị trường Hồng Kông).

 - Ảnh 10.

Từ khi bước chân vào nghiệp diễn đến nay, Mã Thiên Vũ có một phim điện ảnh giữ vị trí nhất phiên là Bảo Bối Tình Yêu Bách Vạn. Doanh thu của tác phẩm này cũng nằm trong danh sách báo động đỏ khi chỉ đạt 730 nghìn NDT (~ 2,6 tỷ đồng).

 - Ảnh 11.

"Mùa Hạ, Chân Dung Tuổi 19" là tác phẩm điện ảnh mà Hoàng Tử Thao đặt rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, phim có thành tích vô cùng thảm thương khi doanh thu chỉ chạm mốc 9,37 triệu NDT (~ tỷ đồng). Thời điểm đó, Hoàng Tử Thao liên tục bày tỏ sự thất vọng, còn nhà sản xuất An Hiểu Phân lại lên tiếng "tố" cụm rạp chèn ép phim nội địa, thậm chí còn bày tỏ mong muốn các cụm rạp giảm suất chiếu của đối thủ "Cướp Biển Vùng Caribê 5".

 - Ảnh 12.

Những tiểu sinh như Lộc Hàm, Dương Dương, Vương Nguyên,...

 - Ảnh 13.

... cùng Dịch Dương Thiên Tỉ, Trương Nghệ Hưng dù có tham gia đóng phim điện ảnh nhưng chưa có tác phẩm nào giữ vị trí nhất phiên hay giải thưởng điện ảnh.

Theo Qiu Qiu/helino

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất