"Reply 1988" kiếm bộn tiền quảng cáo

Zing - 19/01/2016, 08:50

Bộ phim đình đám của màn ảnh xứ Hàn thu lại lợi nhuận lớn từ quảng cáo sau khi tỷ suất xem đài tăng cao.

Trang Nate mới đây đưa tin, Reply 1988 vừa kết thúc thành công không chỉ về mặt khán giả mà còn đem lại doanh thu quảng cáo lớn ấn tượng. Là tác phẩm của đài truyền hình cáp tvN nhưng Reply 1988 không hề thua kém về số lượng quảng cáo với các chương trình truyền hình chính thống.

Dàn diễn viên của Reply 1988.

Theo những tin trong giới giải trí, tỷ suất quảng cáo của Reply 1988 đã vươn lên cạnh tranh với show Infinity Challenge – một trong những chương trình ăn khách nhất của đài MBC. Mỗi suất quảng cáo tại Infinity Challenge rơi vào khoảng 12,5 triệu won.

Infinity Challenge từng bị Reply 1988 rượt đuổi về tỷ suất xem đài của khán giả.

Kể từ khi công chiếu vào tháng 11/2015, Reply 1988 đã bán được hết các suất quảng cáo, thu về doanh thu tổng cộng là 17 tỷ won (14 triệu USD). Đây là con số mà 2 bộ phim Reply trước đó chưa thể làm được. Bên cạnh đó, Reply 1988 cũng đứng đầu về doanh thu dịch vụ video theo yêu cầu VOD, mang về 5 tỷ won (4,1 triệu USD). Nếu chưa tính đến lợi nhuận từ việc bán nhạc phim (OST), nhà sản xuất Reply 1988 đã bỏ túi khoảng 22 tỷ won (18,1 triệu USD).

Reply 1988 là bệ phóng cho các diễn viên, trong đó có Hyeri.

Dàn diễn viên chính trong phim cũng nhanh chóng trở thành gương mặt được các nhãn hàng thương mại mời chào quảng cáo. Nữ ca sĩ Hyeri của nhóm Girl’s Day đóng vai Duk Sun đút túi khoảng 6 tỷ won (4,9 triệu USD) qua 20 hợp đồng quảng cáo trong suốt thời gian bộ phim lên sóng. 

 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất