Phong thủy: Hướng đặt ban thờ hợp tuổi gia chủ

Kiến thức - 29/05/2015, 10:54

Các gia chủ khi đặt vị trí ban thờ cần chú ý một số yếu tố ngoài việc hợp hướng với tuổi chủ nhà.

Ảnh minh họa

Tôi sinh năm 1964, vợ tôi sinh năm 1975, xây nhà hướng Đông. Theo thầy xem phong thủy thì vị trí đặt ban thờ của nhà tôi phải ở hướng Bắc. Xin quý báo chỉ giúp hướng này có hợp với tuổi của tôi không? Bạn đọc Tòa Cẩm (Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ) hỏi.
 
Theo chuyên gia Phạm Cương, Công ty Cổ phần Nhà Xuân, anh sinh năm 1964, Giáp Thìn theo phong thủy Bát Trạch là cung Ly hợp với các hướng Đông, Đông Nam, Nam, Bắc. Hướng ban thờ nhà anh có thể xoay về một trong bốn cát hướng kể trên, không bắt buộc chỉ quay về hướng Bắc. 
 
Các gia chủ khi đặt vị trí ban thờ cần chú ý một số yếu tố ngoài việc hợp hướng với tuổi chủ nhà. Đó là, ban thờ cần phải dựa vào cấu trúc phòng ốc trong nhà để có cách bố trí cho phù hợp. 
 
Nguyên tắc chung là ban thờ không được đặt bên trên hoặc bên dưới, dựa lưng hoặc quay mặt vào nhà vệ sinh. Ban thờ cần phải đặt ở một nơi thật yên tĩnh. Vì vậy, việc đặt ban thờ gần hành lang đi lại, dựa lưng vào cửa sổ... cũng là những cách bố trí không tốt về phong thủy. 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất