Lee Jun Ki hí hửng tung tạo hình ma cà rồng cổ trang thời Joseon
Vừa rồi, nam diễn viên Lee Jun Ki thích thú khoe "phép thuật" trong tạo hình cổ trang hài hước trên phim trường bộ phim “The Scholar Who Walks The Night”.
Mới đây, trên tài khoản Instagram cá nhân, Lee Jun Ki chia sẻ một số ảnh trong quá trình ghi hình cho bộ phim mới mà anh vào vai chính – The Scholar Who Walks The Night với tạo hình trang phục thời Joseon. Ngoài ra, còn có cả Lee Yoo Bi trong tạo hình cải nam trang đi bán sách.


Những kiểu tạo dáng vô cùng nhí nhảnh của nam diễn viên Lee Jun Ki


The Scholar Who Walks The Night là bộ phim dựa trên webtoon nổi tiếng cùng tên nói về đề tài ma cà rồng lấy bối cảnh thời Joseon. Lee Yoo Bi sẽ hóa thân thành Jo Sang Yun - một tiểu thư thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng do kinh tế gia đình bị suy thoái nên phải cải trang thành nam nhân để bán sách. Tình cờ cô gặp một học giả vô cùng điển trai, song cô lại không hề hay biết rằng đó là một ma cà rồng đang đội lốt người – Kim Sung Yeol (Lee Jun Ki). Ngoài ra, thành viên của TVXQ - Chang Min sẽ vào vai thái tử Lee Yun. Còn Kim So Eun sẽ vào hai vai, một vai là vị hôn thê trong quá khứ của Lee Jun Ki và một vai là con gái của một nhà quý tộc nhưng lại là ma cà rồng.

"Đội quân ma cà rồng" của Lee Jun Ki

Tinh thần "tự sướng" cao độ - mọi lúc mọi nơi


The Scholar Who Walks The Night của nhà đài MBC với thời lượng 20 tập sẽ lên sóng vào 22g thứ tư, thứ năm hàng tuần ngay sau khi Warm And Cozy kết thúc.
Video được xem nhiều nhất
-
Nghệ sĩ Bình Tinh ở tuổi 40: Giữ lửa cải lương bằng tinh thần không ngừng đổi mới
-
NSND Quế Trân làm mới cải lương bằng EDM và Trap: Khi di sản tìm đường đến với giới trẻ
-
Lê Hậu và liveshow “Hương quê tình mẹ”: Khi người trẻ giữ lửa cải lương bằng hồn quê Nam Bộ
-
Ông Thông Long và hành trình gìn giữ thanh âm saranai ở làng Chăm Lâm Thuận
-
Từ kỹ sư điện đến vai Chí Phèo trên sân khấu nhạc kịch: Hành trình theo đuổi đam mê của nghệ sĩ trẻ Ngọc Hiếu
-
YeaH1 đưa bản sắc Việt vươn tầm quốc tế: Khi giải trí trở thành cầu nối quảng bá văn hóa Việt Nam
-
NSND Huỳnh Tú đưa lời ru dân gian bước vào đời sống âm nhạc đương đại
-
Âm vang di sản giữa nhịp sống hiện đại: Hành trình gìn giữ tiếng Xẩm ở Yên Từ
-
Khi “Say Hi Rực Rỡ” trở thành cầu nối quảng bá du lịch Gia Lai
-
Quán nhà Haha: Khi chương trình giải trí trở thành cầu nối lan tỏa văn hóa bản địa