Lễ trao giải Emmy 2015: “Trò chơi Vương quyền” lên ngôi tuyệt đối

Dân trí - 21/09/2015, 14:43

Lễ trao giải Emmy lần thứ 67 vừa khép lại trong sự vỡ òa của mọi cung bậc cảm xúc. Giải thưởng “Oscar của thể loại phim truyền hình” năm nay đã chứng kiến cuộc lên ngôi ngoạn mục của bộ phim đình đám “Trò chơi Vương quyền”.

“Trò chơi Vương quyền” lên ngôi tuyệt đối

“Trò chơi Vương quyền” lên ngôi tuyệt đối
 

Không chỉ là bộ phim được xướng tên ở hạng mục giải thưởng cao nhất Phim truyền hình xuất sắc nhất thể loại chính kịch, “Trò chơi Vương quyền” còn xuất sắc giành chiến thắng ở các hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc (Peter Dinklage), Biên kịch xuất sắc (David Benioff và Dan Weiss) và Đạo diễn xuất sắc (David Nutter) dành cho thể loại phim chính kịch.

Với tổng số 12 giải thưởng giành được tại lễ trao giải Emmy năm nay (gồm cả 8 giải thưởng tại Creative Arts Emmy diễn ra trước đó), “Trò chơi Vương quyền” chính thức trở thành tác phẩm giành được nhiều giải thưởng Emmy nhất trong vòng một năm.

“Mad man” chỉ giành được giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất

“Mad man” chỉ giành được giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất
 

Chiến thắng rực rỡ của bom tấn truyền hình “Trò chơi Vương quyền” thực sự là một bất ngờ lớn đối với người hâm mộ bởi trước đó, “Mad man” mới là ứng cử viên nặng ký nhất cho giải thưởng danh giá Phim truyền hình xuất sắc nhất thể loại chính kịch.

Trong khi đó, bộ phim “Trò chơi Vương quyền” được dàn dựng theo bộ truyện của George R.R. Martin, có một lượng người hâm mộ hùng hậu và dẫn đầu danh sách đề cử giải Emmy với 24 đề cử. Tuy nhiên, phim này chưa một lần đoạt giải hàng đầu trong 4 năm phát sóng.

Còn “Mad man” được dự báo là sẽ càn quét lễ trao giải Emmy khi đây là năm cuối cùng bộ phim nay tham gia tranh giải. Năm ngoái, trong mùa cuối cùng phát sóng, siêu phẩm “Breaking Bad”cũng đã đại thắng tại lễ trao giải Emmy. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc, “Mad man” lại chỉ giành được giải Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất thể loại chính kịch cho Jon Hamm.

Viola Davis, nữ diễn viên da màu đầu tiên giành giải nữ chính xuất sắc nhất

Viola Davis, nữ diễn viên da màu đầu tiên giành giải nữ chính xuất sắc nhất
 

Dưới đây là danh sách giải thưởng vừa được trao tại Lễ trao giải Emmy Primetime lần thứ 67:

Bộ phim truyền hình xuất sắc nhất thể loại chính kịch: “Trò chơi Vương quyền”

Bộ phim truyền hình xuất sắc nhất thể loại hài kịch: “Veep”

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch: Jon Hamm, “Mad Men”

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch: Viola Davis, “How to get away with murder”

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại hài kịch: Jeffrey Tambor, “Transparent” (Amazon)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại hài kịch: Julia Louis-Dreyfus, “Veep” (HBO)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại chính kịch: Peter Dinklage, “Trò chơi Vương quyền” (HBO)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại chính kịch: Uzo Aduba, “Orange is the new black “(Netflix)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại hài kịch: Tony Hale, “Veep” (HBO)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại hài kịch: Allison Janney, “Mom” (CBS)

Nam diễn viên khách mời xuất sắc nhất thể loại chính kịch: Reg E. Cathey, “House of Cards”, Netflix

Nữ diễn viên khách mời xuất sắc nhất thể loại chính kịch: Margo Martindale, “The Americans” (FX)

Biên kịch xuất sắc nhất thể loại chính kịch: David Benioff, D.B. Weiss, “Trò chơi Vương quyền” (HBO)

Đạo diễn xuất sắc nhất thể loại chính kịch: David Nutter, “Trò chơi Vương quyền” (HBO)

Nam diễn viên khách mời xuất sắc nhất thể loại hài kịch: Bradley Whitford, “Transparent”, Amazon

Nữ diễn viên khách mời xuất sắc nhất thể loại hài kịch: Joan Cusack, “Shameless”, Showtime

Biên kịch xuất sắc nhất thể loại hài kịch: Simon Blackwell, Armando Iannucci và Tony Roceh, Veep (HBO)

Đạo diễn xuất sắc nhất thể loại hài kịch: Jill Soloway, “Transparent” (Amazon)

Chương trình Truyền hình thực tế hay nhất: “The Voice” (ABC)

Người dẫn chương trình Truyền hình thực tế xuất sắc nhất: Jane Lynch, “Hollywood game night” (NBC)

Chương trình Truyền hình thực tế có kết cấu hấp dẫn: “Shark tank”, ABC

Phim ngắn truyền hình hay nhất: “Bessie” (HBO)

Phim tài liệu hay nhất: “The Jinx: The life and deaths of Robert Durst” (HBO)

Phim hoạt hình hay nhất: “Over the garden wall” (Cartoon Network)

Dung Nhi

Theo pp

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất