Đường Yên bị chê là “bình hoa di động” khi diễn cùng Bi Rain
“Người Tình Kim Cương” vừa lên sóng, Đường Yên bị chê diễn xuất “ngàn năm không đổi”.










Đồng thời, nhiều khán giả còn tỉ mỉ phát hiện nhân vật xây dựng và nội dung của Người Tình Kim Cương khá tương tự với bộ phim truyền hình Hàn Alice Lạc Vào Khu Cheongdamdong do Moon Geun Young đóng vai chính, công chiếu năm 2012. Trong phim, cả hai nữ nhân vật chính Đường Yên và Moon Geun Young đều là "cô bé lọ lem" khao khát thành công trong tình yêu và sự nghiệp, có xuất thân nghèo khổ, tính cách nhát gan, nhưng lại dũng cảm thay đổi. Bên cạnh đó, vai nam chính lại là người thừa kế giàu có, điển trai vạn người mê, tính cách kỳ quái, luôn cùng nữ chính “đối đầu”.


Tuy có rất nhiều ý kiến trái chiều về bộ phim, nhưng rating trung bình trong hai tập đầu của Người Tình Kim Cương đạt 0.831% trên kênh Chiết Giang và 0.246% trên kênh An Huy. Điều này chứng tỏ rằng bộ phim vẫn được người hâm mộ vô cùng mong chờ và đón xem. Bên cạnh đó, vẻ điển trai hào hoa cùng lối diễn hài hước của Bi Rain trong phim cũng nhận rất nhiều lời khen từ phía khán giả.



Người Tình Kim Cương có sự tham gia của các diễn viên như Đường Yên, Bi (Rain), La Tấn, Địch Lệ Nhiệt Ba, Diêu Dịch Thần, Phó Phương Tuấn... Tác phẩm do đạo diễn Trần Minh Chương chỉ đạo diễn xuất, phát sóng mỗi tối hàng ngày lúc 19:30 trên hai đài Chiết Giang và An Huy.
Video được xem nhiều nhất
-
Nghệ sĩ Bình Tinh ở tuổi 40: Giữ lửa cải lương bằng tinh thần không ngừng đổi mới
-
NSND Quế Trân làm mới cải lương bằng EDM và Trap: Khi di sản tìm đường đến với giới trẻ
-
Lê Hậu và liveshow “Hương quê tình mẹ”: Khi người trẻ giữ lửa cải lương bằng hồn quê Nam Bộ
-
Ông Thông Long và hành trình gìn giữ thanh âm saranai ở làng Chăm Lâm Thuận
-
NSND Huỳnh Tú đưa lời ru dân gian bước vào đời sống âm nhạc đương đại
-
Từ kỹ sư điện đến vai Chí Phèo trên sân khấu nhạc kịch: Hành trình theo đuổi đam mê của nghệ sĩ trẻ Ngọc Hiếu
-
YeaH1 đưa bản sắc Việt vươn tầm quốc tế: Khi giải trí trở thành cầu nối quảng bá văn hóa Việt Nam
-
Âm vang di sản giữa nhịp sống hiện đại: Hành trình gìn giữ tiếng Xẩm ở Yên Từ
-
Khi “Say Hi Rực Rỡ” trở thành cầu nối quảng bá du lịch Gia Lai
-
Quán nhà Haha: Khi chương trình giải trí trở thành cầu nối lan tỏa văn hóa bản địa