Đạo diễn của "Những Kẻ Khát Tình" đã làm nên lịch sử ở Cannes 70

Kênh 14 - 29/05/2017, 08:17

Sofia Coppola đã trở thành nữ đạo diễn thứ 2 trong lịch sử 70 năm của Liên hoan phim Cannes thắng giải thưởng quan trọng Đạo diễn xuất sắc nhất.

Hai tuần lễ sôi động của Liên hoan phim Cannes đã đi đến hồi kết khi mà đêm bế mạc đã công bố tên của những người thắng sau cùng. Không có nhiều bất ngờ bởi lẽ những tên tuổi được giới chuyên môn dự đoán đều có niềm vui.

Đạo diễn của Những Kẻ Khát Tình đã làm nên lịch sử ở Cannes 70 - Ảnh 1.

Ban giám khảo của Liên hoan phim Cannes năm nay

Phim hài đen The Square của đạo diễn Ruben Ostlund đã vượt qua các ứng viên đầy nặng ký như Wonderstruck, The Beguiled hay The Killing of a Sacred Deer để thắng giải lớn nhất Cannes là Cành Cọ Vàng. Giải quan trọng thứ hai Grand Prix (Giải thưởng lớn) được trao cho bộ phim làm về căn bệnh AIDS tên 120 Beats Per Minute của đạo diễn Robin Campillo. Còn giải thưởng Jury Prize (Giải của Ban giám khảo) được trao cho bộ phim tâm lý tình cảm Loveless kể về cặp đôi đứng trước bờ vực ly hôn.

Đạo diễn của Những Kẻ Khát Tình đã làm nên lịch sử ở Cannes 70 - Ảnh 2.

Đạo diễn Ruben Ostlund ăn mừng chiến thắng của mình

Nữ đạo diễn Sofia Coppola đã hiên ngang chiến thắng ở hạng mục quan trọng Đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim The Beguiled phiên bản được làm lại có sự tham gia của Nicole Kidman và Elle Fanning. Trong khi đó thì hai hạng mục về diễn xuất đã thuộc về Diane Kruger của phim In the Fade và Joaquin Phoenix của phim You Were Never Really Here. Còn hạng mục quan trọng Kịch bản xuất sắc nhất đã được trao đồng thời cho hai phim The Killing of a Sacred Deer và You Were Never Really Here.

Đạo diễn của Những Kẻ Khát Tình đã làm nên lịch sử ở Cannes 70 - Ảnh 3.

 

Đạo diễn của Những Kẻ Khát Tình đã làm nên lịch sử ở Cannes 70 - Ảnh 4.

Diane Kruger và Joaquin Phoenix trên bục nhận giải thưởng

Đạo diễn của Những Kẻ Khát Tình đã làm nên lịch sử ở Cannes 70 - Ảnh 5.

Đạo diễn Sofia Coppola cùng dàn sao của "The Beguiled"

Giải thưởng Máy quay vàng (Camera d’Or) được trao cho tác phẩm tên Montparnasse Bienvenue của đạo diễn Leonor Serraille. Còn Cành Cọ Vàng dành cho Phim ngắn xuất sắc gọi tên A Gentle Night của đạo diễn Qiu Yang. Hai giải Cành Cọ đồng tính lần lượt gọi tên Islands (dành cho phim ngắn) và 120 Beats Per Minute. Liên hoan phim năm nay còn có thêm giải thưởng Kỷ niệm 70 năm đánh dấu mốc son của Cannes. Giải thưởng vinh dự này được trao cho Nicole Kidman, một minh tinh ngày đêm cống hiến cho nghệ thuật.

Đạo diễn của Những Kẻ Khát Tình đã làm nên lịch sử ở Cannes 70 - Ảnh 6.

Nữ minh tinh Nicole Kidman rạng rỡ ở Cannes 70

Danh sách thắng giải thưởng Liên hoan phim Cannes 70

Cành Cọ Vàng

The Square

Giải thưởng lớn

120 Beats Per Minute

Giải thưởng Ban giám khảo

Loveless

Nữ diễn viên xuất sắc

Diane Kruger (In the Fade)

Nam diễn viên xuất sắc

Joaquin Phoenix (You Were Never Really Here)

Đạo diễn xuất sắc

Sofia Coppola (The Beguiled)

Kịch bản xuất sắc

The Killing of a Sacred Deer và You Were Never Really Here

Máy Quay Vàng

Leonor Serraille (Montparnasse Bienvenue)

Giải Kỷ niệm 70 năm

Nicole Kidman

Cành Cọ Vàng phim ngắn

A Gentle Night

Cành Cọ đồng tính

120 Beats Per Minute

Cành Cọ đồng tính (phim ngắn)

Islands

Theo Lý Cơ Hân/Trí thức trẻ

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất