“Bóc mẽ” con giáp trời sinh không hợp với đánh bài, 10 ván thua tận 9

blogtamsu.vn - 18/02/2017, 18:00

Đánh bài là một hình thức giải trí quen thuộc trong cuộc sống, nhưng nhiều người lại coi đó là cách để làm giàu, hy vọng vận khí của mình sẽ giúp bản thân giành được món lợi lớn. Ai chơi bài thì chơi, song những con giáp này chớ nên bởi chơi 10 ván thua tận 9 ván, vận số đen ...

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi thường làm việc theo trực giác, thiếu lý trí khi quyết định. Khi đánh bài, họ dựa vào vận số may rủi là chính, không thường nghiên cứu kỹ thuật nên không ít lần thua sạch sành sanh. Nhưng người tuổi Hợi lại rất ham mê trò đỏ đen này, dù thua hết cũng vẫn muốn chơi tiếp, điều này rất không nên. Có thể nói trời sinh họ đã không hợp để chơi bài rồi.

baibac-blogtamsu1

Tuổi Sửu

Tuýp người truyền thống như tuổi Sửu, khi chơi bài chỉ biết tập trung vào những quân bài của mình mà không chú ý đến cách ra bài của những người khác. Họ rất ít khi đánh bài theo kỹ thuật, tất cả đều dựa vào cảm giác của bản thân. Nhưng rất nhiều người lại thích đánh bài với người tuổi Sửu, một là bởi người tuổi Sửu dù thua lỗ đến đâu cũng bao giờ quỵt nợ; hai là tuổi Sửu chơi đâu thua đấy, dễ dàng “giúp” người chơi cùng đạt được lợi ích. Vì vậy, tuổi Sửu không hề thích hợp phát tài bằng trò bài bạc đỏ đen.

baibac-blogtamsu2

 

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất luôn rất nóng tính, lại có lòng tham rất lớn, khi đánh bài chỉ muốn thắng hết tiền của người khác, không hiểu được câu “nói trước bước không qua”. Dù đã thắng rất lớn nhưng vấn muốn tiếp tục “kiếm” nữa. “Tham thì thâm”, tuổi Tuất cứ cố chơi nữa cuối cùng lại thành ra thua hết toàn bộ. Biết dừng đúng lúc là điều tuổi Tuất phải ghi nhớ nếu muốn chơi bài.

Ngọc Ánh/Theo thethaovaxahoi.vn

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất