Angelina Jolie thẳng tay tát vào mặt Brad Pitt trong “By the Sea”
Cặp đôi nổi tiếng nhất thế giới đã trở lại cùng với nhau trên màn hình lớn trong dự án mới mang tên “By the Sea”.
Sau mười năm sánh vai trên màn ảnh trong dự án Mr. and Mrs. Smith, cặp đôi nổi tiếng nhất thế giới Angelina Jolie và Brad Pitt đã trở lại cùng với nhau. Nhưng trong bộ phim mới By the Sea (Bên Bờ Biển) hai nhân vật của họ đang có khoảng thời gian cực kỳ khủng hoảng trong cuộc hôn nhân của mình. Đoạn trailer đầu tiên của bộ phim giới thiệu tới người xem hai nhân vật chính Roland (Brad Pitt) và Vanessa (Angelina Jolie), cặp vợ chồng người Mỹ đang hờn dỗi đã cùng nhau đi nghỉ tại một khu nghỉ mát đẹp như tranh vẽ những năm 1970 ở Pháp.






Trong một phỏng vấn mới nhất với tờ People, nữ đạo diễn đã bộc bạch về những thách thức của việc chỉ đạo những cảnh đau thương trên phim. Cô nói: "Khó khăn nhất với tôi khi chỉ đạo bộ phim này là cảnh đối đầu của chúng tôi”. Tuy nhiên, Angelina Jolie cũng cho biết, dù cãi nhau dữ dội trên phim, nhưng khi máy quay tắt, hai vợ chồng họ lại cảm thấy gần nhau hơn. Cô bày tỏ: "Tôi hiểu và đánh giá cao quá trình sáng tạo và đạo đức làm việc của của anh ấy, thậm chí còn nhiều hơn so với trước đây”.








Video được xem nhiều nhất
-
Nghệ sĩ Bình Tinh ở tuổi 40: Giữ lửa cải lương bằng tinh thần không ngừng đổi mới
-
NSND Quế Trân làm mới cải lương bằng EDM và Trap: Khi di sản tìm đường đến với giới trẻ
-
Lê Hậu và liveshow “Hương quê tình mẹ”: Khi người trẻ giữ lửa cải lương bằng hồn quê Nam Bộ
-
Ông Thông Long và hành trình gìn giữ thanh âm saranai ở làng Chăm Lâm Thuận
-
NSND Huỳnh Tú đưa lời ru dân gian bước vào đời sống âm nhạc đương đại
-
Từ kỹ sư điện đến vai Chí Phèo trên sân khấu nhạc kịch: Hành trình theo đuổi đam mê của nghệ sĩ trẻ Ngọc Hiếu
-
YeaH1 đưa bản sắc Việt vươn tầm quốc tế: Khi giải trí trở thành cầu nối quảng bá văn hóa Việt Nam
-
Âm vang di sản giữa nhịp sống hiện đại: Hành trình gìn giữ tiếng Xẩm ở Yên Từ
-
Khi “Say Hi Rực Rỡ” trở thành cầu nối quảng bá du lịch Gia Lai
-
Quán nhà Haha: Khi chương trình giải trí trở thành cầu nối lan tỏa văn hóa bản địa