4 ngôi sao "nở muộn" của showbiz Hàn
Nhiều diễn viên Hàn phải "lăn lộn" nhiều năm mới trở thành ngôi sao nổi tiếng.
Khởi nghiệp năm 2005 nhưng Lee Min Jung chỉ quanh quẩn với những vai diễn rất nhỏ. Sau 5 năm "lăn lộn", cô nàng mới có cơ hội đổi đời khi tham gia dự án phim truyền hình Boys Over Flowers. Trong phim, Lee Min Jung chỉ thể hiện vai phụ và cũng có khá ít đất diễn, thế nhưng cô nàng vẫn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem. Nhờ thế, người đẹp trở nên nổi tiếng và nhận được nhiều lời mời đóng phim cũng như quay quảng cáo.


2. Chun Woo Hee


3. Park Shi Hoo
Park Shi Hoo gia nhập làng giải trí từ nửa cuối thập niên 1990. Sau hơn 10 năm cố gắng không mệt mỏi, anh chàng mới trở nên nổi tiếng nhờ vai nam chính trong bộ phim Family Honor. Thời điểm đó, Park Shi Hoo đã bước sang tuổi 30.
Sau Family Honor, Park Shi Hoo tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều bộ phim truyền hình đình đám như Công chúa công tố viên, The Princess's Man và Cheongdam-dong Alice. Anh cũng "khuấy đảo" phòng vé với tác phẩm Confession of Muder.


4. Jo Yoon Hee
Jo Yoon Hee sinh năm 1982 và vào nghề từ năm 20 tuổi. Tuy sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng cao ráo, gợi cảm nhưng cô nàng không mấy thu hút sự chú ý của khán giả.


Theo Vietnamnet
Video được xem nhiều nhất
-
Nghệ sĩ Bình Tinh ở tuổi 40: Giữ lửa cải lương bằng tinh thần không ngừng đổi mới
-
NSND Quế Trân làm mới cải lương bằng EDM và Trap: Khi di sản tìm đường đến với giới trẻ
-
Lê Hậu và liveshow “Hương quê tình mẹ”: Khi người trẻ giữ lửa cải lương bằng hồn quê Nam Bộ
-
Ông Thông Long và hành trình gìn giữ thanh âm saranai ở làng Chăm Lâm Thuận
-
YeaH1 đưa bản sắc Việt vươn tầm quốc tế: Khi giải trí trở thành cầu nối quảng bá văn hóa Việt Nam
-
Từ kỹ sư điện đến vai Chí Phèo trên sân khấu nhạc kịch: Hành trình theo đuổi đam mê của nghệ sĩ trẻ Ngọc Hiếu
-
NSND Huỳnh Tú đưa lời ru dân gian bước vào đời sống âm nhạc đương đại
-
Âm vang di sản giữa nhịp sống hiện đại: Hành trình gìn giữ tiếng Xẩm ở Yên Từ
-
Khi “Say Hi Rực Rỡ” trở thành cầu nối quảng bá du lịch Gia Lai
-
Quán nhà Haha: Khi chương trình giải trí trở thành cầu nối lan tỏa văn hóa bản địa