Xác định các đối thủ của U20 nữ Việt Nam tại vòng loại thứ hai châu Á

24/03/2023, 07:38

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U20 nữ Việt Nam ở bảng A cùng các đối thủ Australia, Iran và Lebanon tại Vòng loại thứ 2 giải U20 nữ châu Á.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa tiến hành Lễ bốc thăm Vòng loại thứ hai giải U20 nữ châu Á 2024. U20 nữ Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2 cùng U20 Myanmar. Các đội còn lại tham gia vòng đấu này là U20 Australia, U20 Trung Quốc, U20 Lebanon, U20 Iran, U20 Nepal và U20 Đài Bắc Trung Hoa.

Đây là một bảng đấu khá vừa tầm với đội tuyển U20 nữ Việt Nam. Ngoài Australia, cả Iran và Lebanon đều không mạnh ở bộ môn bóng đá nữ, do đó tuyển Việt Nam hoàn toàn có thế vượt qua cả hai đội bóng này để có vé đi tiếp.

Vòng loại thứ hai quy tụ 8 đội, chia thành 2 bảng, diễn ra từ ngày 3 đến 11.6. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra hai đội nhất và hai đội nhì bảng vào vòng chung kết, cùng với 4 đội đã được xác định trước đó là chủ nhà U20 nữ Uzbekistan, U20 nữ Nhật Bản, U20 nữ CHDCND Triều Tiên và U20 nữ Hàn Quốc. Địa điểm thi đấu các bảng tại vòng loại thứ hai sẽ được AFC công bố sau trong thời gian tới.

Kết quả bốc thăm đưa thầy trò HLV Akira Ijiri vào bảng A cùng với các đối thủ U20 nữ Australia, U20 nữ Iran và U20 nữ Lebanon. Trong khi đó, bảng B gồm 4 cái tên: U20 nữ Trung Quốc, U20 nữ Myanmar, U20 nữ Nepal và U20 nữ Đài Bắc Trung Hoa. Có thể thấy tại bảng A, U20 nữ Australia là đối thủ được đánh giá cao nhất có tấm vé đi tiếp, vậy nên U20 nữ Việt Nam nhiều khả năng sẽ tranh tấm vé còn lại với U20 nữ Iran và U20 nữ Lebanon.

Trước đó, tại vòng loại thứ nhất, đội tuyển U20 nữ Việt Nam cùng bảng F với U20 nữ Ấn Độ, U20 nữ Singapore và U20 nữ Indonesia. Kết quả, U20 nữ Việt Nam đã giành ngôi nhất bảng với 7 điểm sau 3 trận, bằng điểm với U20 nữ Ấn Độ nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ.

Cúp Bóng đá nữ U20 châu Á do Liên đoàn Bóng đá châu Á tổ chức 2 năm 1 lần, bắt đầu từ năm 2002. Giải đấu năm 2024 có 8 đội tham dự. Hiện tại, căn cứ vào thành tích thi đấu, đã có 4 đội có tên tại vòng chung kết (không phải thi đấu vòng loại), gồm: Đương kim vô địch Nhật Bản, đội đương kim Á quân Triều Tiên, đội hạng Ba Hàn Quốc và chủ nhà Uzbekistan./.


Tổng hợp

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất