Wayne Rooney phẫn nộ, đòi loại bỏ VAR sau pha xử lý gây tranh cãi của Dean Henderson
Wayne Rooney kêu gọi loại bỏ VAR sau khi thủ môn Dean Henderson thoát thẻ đỏ trong trận chung kết FA Cup giữa Crystal Palace và Man City. VAR một lần nữa gây tranh cãi lớn.
Trận chung kết FA Cup 2025 giữa Manchester City và Crystal Palace đã chứng kiến một trong những tình huống gây tranh cãi nhất mùa giải. Ở phút 27 của trận đấu, thủ môn Dean Henderson của Crystal Palace băng ra khỏi vòng cấm để ngăn chặn pha băng xuống của Erling Haaland. Anh đã dùng tay cản phá bóng ngay sát vạch 16m50.
Ban đầu, trọng tài Stuart Attwell cho dừng trận đấu và tham khảo VAR do Jarred Gillett điều hành. Dù các góc quay cho thấy Henderson có vẻ đã chạm tay ngoài vòng cấm, quyết định cuối cùng là không có thẻ đỏ, vì "hướng đi bóng của Haaland không đủ rõ ràng để tạo thành cơ hội ghi bàn trực tiếp".
Tuy nhiên, lý do này không làm hài lòng nhiều người, trong đó có Wayne Rooney – huyền thoại của Manchester United. Phát biểu sau trận, Rooney bức xúc:
“Đó là một thẻ đỏ rõ ràng. Haaland đã vượt qua Henderson, và anh ta cố ý dùng tay để ngăn cản. Mọi người đều thấy điều đó. Làm sao VAR có thể bỏ qua? Họ sai và đang cố bao biện. Tôi nghĩ đã đến lúc loại bỏ VAR.”
.jpg)
Cựu tiền đạo tuyển Anh cũng cho rằng, nếu không có VAR, các trọng tài sẽ phải đưa ra quyết định theo đúng cảm tính trận đấu và chịu trách nhiệm thực sự.
Sự phẫn nộ của Rooney cũng được nhiều CĐV Man City đồng tình, nhất là khi chính Henderson sau đó chơi trận đấu xuất sắc. Anh có 6 pha cứu thua, trong đó nổi bật là tình huống cản phá quả phạt đền của Omar Marmoush ở phút 36 và cú sút cận thành của Jeremy Doku trong hiệp hai.
Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ sau Petr Čech năm 2010 có một thủ môn cản phá penalty trong một trận chung kết FA Cup.
Nhờ bàn thắng duy nhất của Eberechi Eze, Crystal Palace đã vượt qua Man City với tỷ số 1-0 để lần đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch FA Cup. Đây là lần thứ ba CLB vào đến chung kết, sau hai thất bại trước Man United vào các năm 1990 và 2016.
.jpg)
Về phía Man City, thất bại này khiến họ trải qua một mùa giải trắng tay. Trước đó, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã lần lượt bị loại ở vòng play-off Champions League, vòng 4 Cúp Liên đoàn và mất ngôi vương Ngoại hạng Anh.
Kết luận:
Dù mang đến công nghệ hỗ trợ hiện đại, VAR tiếp tục là tâm điểm gây tranh cãi ở các trận đấu đỉnh cao. Phát biểu của Wayne Rooney đã cho thấy rõ làn sóng phản đối ngày càng lớn trong giới bóng đá, đặt ra câu hỏi: Liệu đã đến lúc xem xét lại vai trò và cách vận hành VAR trong tương lai?
Thu Hương/tổng hợp
Video được xem nhiều nhất
-
Lịch thi đấu và trực tiếp VCK U23 châu Á 2026 hôm nay 7/1: Nhật Bản, Hàn Quốc ra trận
-
Lịch thi đấu lượt trận 2 VCK U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam đối đầu U23 Kyrgyzstan
-
Nhận định Man City vs Brighton: Áp lực lớn, nhà vua không được phép sẩy chân
-
Liverpool nhắm Bradley Barcola: Canh bạc lớn cho hàng công Anfield
-
Kết quả bóng đá hôm nay 9/1: Real Madrid thắng Atletico, hẹn Barca ở chung kết
-
Liverpool lên phương án thay thế Mohamed Salah bằng Roony Bardghji
-
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 10/1: Tâm điểm U19 nữ Quốc gia
-
Lịch thi đấu và trực tiếp VCK U23 châu Á 2026 hôm nay 9/1: Tâm điểm bảng A
-
Nhận định Fiorentina vs AC Milan: Rossoneri không được phép sẩy chân
-
Lịch thi đấu và trực tiếp U23 châu Á 2026 hôm nay 12/1: U23 Việt Nam quyết đấu U23 Saudi Arabia
Xem nhiều nhất
-
Lịch thi đấu và trực tiếp U23 châu Á 2026 hôm nay 13/1: Lượt trận quyết định bảng B và C
-
Nhận định Deportivo vs Atletico Madrid: Simeone trút giận tại Riazor
-
Nhận định Chelsea vs Arsenal: Thuốc thử liều cao cho triều đại Rosenior
-
Nhận định U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc: Voi chiến lâm nguy tại bảng D