VFF trả vé chung kết AFF Cup 2022, thị trường 'chợ đen' nhộn nhịp

12/01/2023, 07:22

Rất đông người hâm mộ đã có mặt tại sân vận động Mỹ Đình để xếp hàng nhận vé trận tuyển Việt Nam - Thái Lan tại chung kết AFF Cup. Trong khi đó, thị trường vé "chợ đen" đang tăng phi mã.

So với các lượt trận vòng bảng và bán kết, sức hút của trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan đang nóng lên rất nhanh. Ngay từ thời điểm mở bán vé trực tuyến ngày 10/1, vé xem trận chung kết trên sân Mỹ Đình đã được nhiều người “săn lùng”. Chỉ sau 2 giờ đồng hồ, toàn bộ vé online đã hết sạch. Rất nhiều người hâm mộ không thể mua vé vì nhiều lý do, trong đó có nhiều trường hợp không thể thanh toán qua ứng dụng. Do vậy, đây là thời cơ để các phe vé hoạt động.

Theo ghi nhận sáng 12/1, thị trường vé chợ đen diễn ra khá nhộn nhịp. Giá vé chợ đen đang bị đẩy lên rất cao so với giá gốc. Cụ thể, vé 400.000 đồng/vé được bán với giá 1,6 triệu - 1,8 triệu/cặp. Các mệnh giá khác cũng tăng đáng kể, vé 600.000 đồng/vé tăng lên 2 triệu - 2,2 triệu đồng/cặp, mệnh giá 800.000 đồng/vé tăng 3 triệu - 3,2 triệu đồng/cặp. Trong khi đó, giá vé 1 triệu đồng/vé đã chạm mức 4,5 triệu đồng/cặp.

 

Ngoài ra, nhiều phe vé còn đứng sẵn ở khu vực trả/nhận vé của VFF để thu mua lại vé gốc từ người hâm mộ. Các “phe vé” đề nghị mua lại với giá cao hơn giá gốc nhưng nhiều người lắc đầu vì muốn trực tiếp đến sân cổ vũ tuyển Việt Nam.

Ngoài ra, các điểm trông giữ xe tự phát cũng xuất hiện trước cổng sân Mỹ Đình với mức giá 30.000 - 50.000 đồng/lượt. Đây là mức giá khá cao nhưng nhiều người đành chấp nhận do không còn cách nào khác để gửi xa vì xa.

Trước sức hút của trận chung kết ASo với các lượt trận vòng bảng và bán kết, sức hút của trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan đang nóng lên rất nhanh. Ngay từ thời điểm mở bán vé trực tuyến ngày 10/1, vé xem trận chung kết trên sân Mỹ Đình đã được nhiều người “săn lùng”. Chỉ sau 2 giờ đồng hồ, toàn bộ vé online đã hết sạch. Rất nhiều người hâm mộ không thể mua vé vì nhiều lý do, trong đó có nhiều trường hợp không thể thanh toán qua ứng dụng. Do vậy, đây là thời cơ để các phe vé hoạt động.

Theo ghi nhận sáng 12/1, thị trường vé chợ đen diễn ra khá nhộn nhịp. Giá vé chợ đen đang bị đẩy lên rất cao so với giá gốc. Cụ thể, vé 400.000 đồng/vé được bán với giá 1,6 triệu - 1,8 triệu/cặp. Các mệnh giá khác cũng tăng đáng kể, vé 600.000 đồng/vé tăng lên 2 triệu - 2,2 triệu đồng/cặp, mệnh giá 800.000 đồng/vé tăng 3 triệu - 3,2 triệu đồng/cặp. Trong khi đó, giá vé 1 triệu đồng/vé đã chạm mức 4,5 triệu đồng/cặp.

Ngoài ra, nhiều phe vé còn đứng sẵn ở khu vực trả/nhận vé của VFF để thu mua lại vé gốc từ người hâm mộ. Các “phe vé” đề nghị mua lại với giá cao hơn giá gốc nhưng nhiều người lắc đầu vì muốn trực tiếp đến sân cổ vũ tuyển Việt Nam.

Ngoài ra, các điểm trông giữ xe tự phát cũng xuất hiện trước cổng sân Mỹ Đình với mức giá 30.000 - 50.000 đồng/lượt. Đây là mức giá khá cao nhưng nhiều người đành chấp nhận do không còn cách nào khác để gửi xa vì xa.

Trước sức hút của trận chung kết AFF Cup 2022 giữa hai đội bóng hàng đầu Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan, dự kiến sẽ tạo ra cơn sốt vé lớn trong hôm nay và ngày mai (13.1) trước khi trận đấu diễn ra. 

Mai Hương (Tổng hợp)FF Cup 2022 giữa hai đội bóng hàng đầu Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan, dự kiến sẽ tạo ra cơn sốt vé lớn trong hôm nay và ngày mai (13.1) trước khi trận đấu diễn ra. 

Mai Hương (Tổng hợp)

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất