VFF có bước thay đổi quan trọng về cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển Việt Nam
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang mở rộng cánh cửa tuyển chọn, không chỉ chào đón các cầu thủ Việt kiều mà còn có khả năng triệu tập cả những cầu thủ nhập tịch không mang dòng máu Việt Nam, dựa vào năng lực và đóng góp tiềm năng của họ.
Trong quá khứ, tuyển Việt Nam đã từng triệu tập một số cầu thủ nhập tịch như Phan Văn Santos, Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max, Huỳnh Kesley Alves. Tuy nhiên, nhóm cầu thủ này chỉ tham gia ở các trận giao hữu từ năm 2008 đến 2009. Kể từ đó, việc triệu tập cầu thủ không có nguồn gốc Việt Nam không còn được tiếp tục.
Hiện tại, VFF đang có xu hướng thay đổi khi cân nhắc triệu tập Rafaelson - cầu thủ gốc Brazil đang thi đấu cho CLB Nam Định. Sinh năm 1997, Rafaelson đã chơi tại Việt Nam từ năm 2020 và đã chính thức nhập quốc tịch với tên Nguyễn Xuân Son vào ngày 20/9.
Khả năng của Nguyễn Xuân Son đã được khẳng định qua 5 mùa giải V-League, khi anh khoác áo các đội Nam Định, Đà Nẵng, và Bình Định. Sau 96 trận đấu tại các giải quốc nội, bao gồm V-League, Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia, Xuân Son ghi được 70 bàn, đạt hiệu suất 0,73 bàn/trận. Đặc biệt, anh lập kỷ lục 31 bàn trong một mùa giải 2023-2024, phá vỡ kỷ lục 25 bàn mà Lê Huỳnh Đức từng giữ từ năm 1996.
Hình ảnh Nguyễn Xuân Son (áo trắng) đã để lại dấu ấn trong trận giao hữu giữa CLB Nam Định và đội tuyển Việt Nam vào ngày 9/10/2024, dù Nam Định thua 2-3. Do đội tuyển Việt Nam đang tìm kiếm sự thay đổi sau khi HLV Park Hang-seo rời đi, VFF hy vọng những cầu thủ như Xuân Son có thể mang lại luồng gió mới. Tuy vậy, quan điểm về việc triệu tập cầu thủ nhập tịch vẫn chưa được sự đồng thuận hoàn toàn từ các bên liên quan trong VFF.
Song song đó, đội tuyển luôn sẵn sàng tiếp nhận các cầu thủ Việt kiều. Jason Quang Vinh Pendant, cầu thủ của CLB Công an Hà Nội, hiện cũng đang tiến hành thủ tục nhập quốc tịch. Hậu vệ cánh trái sinh năm 1997, có mẹ là người Việt và cha là người Pháp, dự kiến sẽ kịp góp mặt tại AFF Cup. Sau nhiều năm thi đấu tại Ligue 2 của Pháp, anh đã về Việt Nam đầu mùa 2024-2025.
Hiện tại, đội tuyển Việt Nam vẫn có sự phục vụ của các thủ môn Việt kiều nổi bật như Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm, những người luôn sẵn sàng cống hiến cho màu cờ sắc áo.
Trong quá khứ, tuyển Việt Nam đã từng triệu tập một số cầu thủ nhập tịch như Phan Văn Santos, Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max, Huỳnh Kesley Alves. Tuy nhiên, nhóm cầu thủ này chỉ tham gia ở các trận giao hữu từ năm 2008 đến 2009. Kể từ đó, việc triệu tập cầu thủ không có nguồn gốc Việt Nam không còn được tiếp tục.
Hiện tại, VFF đang có xu hướng thay đổi khi cân nhắc triệu tập Rafaelson - cầu thủ gốc Brazil đang thi đấu cho CLB Nam Định. Sinh năm 1997, Rafaelson đã chơi tại Việt Nam từ năm 2020 và đã chính thức nhập quốc tịch với tên Nguyễn Xuân Son vào ngày 20/9.
Khả năng của Nguyễn Xuân Son đã được khẳng định qua 5 mùa giải V-League, khi anh khoác áo các đội Nam Định, Đà Nẵng, và Bình Định. Sau 96 trận đấu tại các giải quốc nội, bao gồm V-League, Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia, Xuân Son ghi được 70 bàn, đạt hiệu suất 0,73 bàn/trận. Đặc biệt, anh lập kỷ lục 31 bàn trong một mùa giải 2023-2024, phá vỡ kỷ lục 25 bàn mà Lê Huỳnh Đức từng giữ từ năm 1996.
Hình ảnh Nguyễn Xuân Son (áo trắng) đã để lại dấu ấn trong trận giao hữu giữa CLB Nam Định và đội tuyển Việt Nam vào ngày 9/10/2024, dù Nam Định thua 2-3. Do đội tuyển Việt Nam đang tìm kiếm sự thay đổi sau khi HLV Park Hang-seo rời đi, VFF hy vọng những cầu thủ như Xuân Son có thể mang lại luồng gió mới. Tuy vậy, quan điểm về việc triệu tập cầu thủ nhập tịch vẫn chưa được sự đồng thuận hoàn toàn từ các bên liên quan trong VFF.
Song song đó, đội tuyển luôn sẵn sàng tiếp nhận các cầu thủ Việt kiều. Jason Quang Vinh Pendant, cầu thủ của CLB Công an Hà Nội, hiện cũng đang tiến hành thủ tục nhập quốc tịch. Hậu vệ cánh trái sinh năm 1997, có mẹ là người Việt và cha là người Pháp, dự kiến sẽ kịp góp mặt tại AFF Cup. Sau nhiều năm thi đấu tại Ligue 2 của Pháp, anh đã về Việt Nam đầu mùa 2024-2025.
Hiện tại, đội tuyển Việt Nam vẫn có sự phục vụ của các thủ môn Việt kiều nổi bật như Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm, những người luôn sẵn sàng cống hiến cho màu cờ sắc áo.
Tổng hợp
Video được xem nhiều nhất
-
U17 Uzbekistan giành vé vào bán kết U17 châu Á 2025, chờ đại chiến với Indonesia
-
Công Phượng vượt mặt Bùi Tiến Dũng, chiếm ngôi "vua mạng xã hội" bóng đá Việt
-
Tuyển Việt Nam: Công Phượng không còn "vé thông hành" – Muốn trở lại phải... thử việc!
-
Kịch bản ngược dòng ngoạn mục: Real Madrid liệu có viết nên kỳ tích trước Arsenal?
-
Tân binh sáng giá của Manchester United: Harry Amass là ai?
-
Futsal Việt Nam chia điểm kịch tính với Kazakhstan trong trận giao hữu lượt về
-
U17 Việt Nam: Từ dấu ấn tại sân chơi châu lục đến hình mẫu đào tạo trẻ lý tưởng
-
Inter Milan tiến vào bán kết Champions League sau màn loại bỏ đầy kịch tính trước Bayern Munich
-
Quang Hải có thể vắng mặt trận gặp Man Utd vì nguy cơ quá tải
-
Xác định 4 cái tên góp mặt ở bán kết Europa League 2024/25