U22 Việt Nam hướng đến HCV SEA Games: Cơ hội nào cho cầu thủ Việt kiều?

04/02/2025, 08:53

Nhiều cầu thủ gốc Việt đủ điều kiện khoác áo U22 Việt Nam tại SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan. Tuy nhiên, không dễ để họ lọt vào danh sách triệu tập của HLV Kim Sang Sik.

Những gương mặt Việt kiều tiềm năng
Ban tổ chức SEA Games 33 mới đây đã xác nhận chỉ cho phép sử dụng cầu thủ U22 ở bộ môn bóng đá nam. Điều này đồng nghĩa với việc HLV Kim Sang Sik sẽ phải loại bỏ phương án triệu tập các cầu thủ quá tuổi như Nguyễn Xuân Sơn.

Mặc dù không có được đội hình giàu kinh nghiệm như mong muốn, nhưng mục tiêu của U22 Việt Nam vẫn là giành tấm HCV. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh:

"Thách thức đặt ra không hề nhỏ, nhưng chúng tôi đặt mục tiêu đưa U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games và hướng đến ngôi vô địch."

Để hiện thực hóa tham vọng này, VFF và HLV Kim Sang Sik đã có kế hoạch dài hơi, bao gồm các đợt tập huấn chất lượng từ năm 2024. Sang năm 2025, U22 Việt Nam sẽ tham dự giải Tứ hùng tại Trung Quốc, vòng loại U23 châu Á 2026, cùng nhiều đợt tập trung cùng ĐTQG để chuẩn bị cho SEA Games vào cuối năm.

Nhiều cầu thủ Việt kiều nằm trong tầm ngắm của HLV Kim Sang Sik.

Danh sách U22 Việt Nam hiện tại bao gồm nhiều cái tên quen thuộc như thủ môn Trung Kiên, tiền vệ Khuất Văn Khang, Vĩ Hào hay các cầu thủ trẻ đầy triển vọng như Thái Sơn, Văn Trường, Đình Bắc, Quốc Việt, Thanh Nhàn, Trần Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường.

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang Sik cũng cân nhắc một số cầu thủ Việt kiều như Viktor Lê và Andrej An Khánh. Viktor Lê hiện đang khoác áo CLB Hà Tĩnh và có quốc tịch Việt Nam, trong khi Andrej An Khánh thi đấu tại giải VĐQG CH Czech trong màu áo FK Trinec.

Ngoài ra, trung vệ Zan Nguyễn của CLB TP.HCM với chiều cao 1m92 cũng là một lựa chọn tiềm năng cho hàng thủ. Trên hàng công, chân sút trẻ Aymeric Faurand Tournaire (hiện thuộc biên chế CLB Lavoie tại Pháp) cũng thu hút sự quan tâm dù chưa có nhiều cơ hội ra sân.

HLV Kim Sang Sik cân nhắc lựa chọn
Viktor Lê đang là ứng viên sáng giá để được gọi lên tuyển U22 Việt Nam. Anh từng được đào tạo tại CSKA Moscow (Nga) và đã thi đấu ba mùa giải tại V-League, giúp anh thích nghi tốt với môi trường bóng đá Việt Nam.

Trong khi đó, Zan Nguyễn có thể hình lý tưởng và lối chơi chắc chắn. Nếu được rèn giũa thêm, anh hoàn toàn có thể trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình U22 Việt Nam.

Riêng trường hợp của Andrej An Khánh, dù từng được triệu tập lên U23 Việt Nam dưới thời HLV Troussier, nhưng anh chưa có nhiều cơ hội thể hiện do khả năng tranh chấp còn hạn chế.

Còn Aymeric Faurand Tournaire, dù đang thi đấu tại Pháp nhưng chủ yếu ngồi dự bị ở CLB Lavoie. Để thuyết phục HLV Kim Sang Sik, anh cần chứng minh năng lực nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Nhìn chung, U22 Việt Nam có khá nhiều sự lựa chọn, nhưng đây mới chỉ là giai đoạn sàng lọc. Để giành tấm HCV SEA Games 33, HLV Kim Sang Sik cần xây dựng một đội hình ổn định và chiến thuật tối ưu.

Ngay cả những cầu thủ Việt kiều giàu tiềm năng như Viktor Lê, Zan Nguyễn, Andrej An Khánh hay Aymeric Faurand Tournaire, họ vẫn phải trải qua nhiều thử thách trước khi có thể khoác áo U22 Việt Nam. Ngoài ra, việc các CLB chủ quản có đồng ý nhả người hay không cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định triệu tập.

Tổng hợp

Video được xem nhiều nhất

Bình luận