U-23 Việt Nam sẵn sàng bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á
Ngày 19-7 tới, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình chinh phục danh hiệu vô địch U-23 Đông Nam Á lần thứ ba liên tiếp, mở màn bằng cuộc đối đầu với U-23 Lào.
Với việc rơi vào bảng đấu được đánh giá là nhẹ ký, gồm Lào và Campuchia, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang đứng trước cơ hội lớn để giành vé vào bán kết.
Lực lượng trẻ trung, giàu tiềm năng
Khác với nhiều đối thủ, U-23 Việt Nam đã hội quân sớm và có gần ba tuần chuẩn bị kỹ lưỡng. Đội hình hiện tại quy tụ những gương mặt nổi bật nhất của bóng đá trẻ trong nước, khi V-League và giải hạng Nhất vừa khép lại, tạo điều kiện cho HLV Kim Sang-sik triệu tập lực lượng mạnh nhất.
Ở vị trí thủ môn, Trung Kiên (HAGL) và Cao Văn Bình là hai cái tên đáng tin cậy. Trung Kiên đặc biệt gây ấn tượng với kinh nghiệm thi đấu tại V-League và phong độ ổn định. Hàng thủ có sự góp mặt của những trung vệ cao lớn, mạnh mẽ như Lý Đức, Lê Văn Hà, Hiểu Minh, Nhật Minh – những cầu thủ có khả năng đọc tình huống tốt và không chiến hiệu quả.
Tuyến giữa là nơi HLV Kim Sang-sik có nhiều lựa chọn chất lượng như Thái Sơn, Văn Trường, Khuất Văn Khang, Công Phương, Phi Hoàng và Lê Viktor. Đây đều là những cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu ở các giải chuyên nghiệp và sở hữu kỹ năng đa dạng.
Hàng công sắc bén, giàu đột biến
Trên hàng tiền đạo, U-23 Việt Nam sở hữu nhiều cái tên có khả năng tạo đột biến như Quốc Việt, Đình Bắc, Thanh Nhàn và Ngọc Mỹ. Trong đó, Đình Bắc từng khoác áo đội tuyển quốc gia, còn Quốc Việt đã nhiều lần tỏa sáng ở các giải trẻ quốc tế.
Khả năng xoay tua đội hình và sử dụng các miếng đánh phối hợp nhỏ sẽ là vũ khí lợi hại của U-23 Việt Nam, đặc biệt khi đối đầu với các đội chơi phòng ngự phản công như Lào và Campuchia. Việc nhiều cầu thủ đã có trải nghiệm tại V-League giúp họ trưởng thành hơn về chiến thuật và bản lĩnh thi đấu.
Không chủ quan trước bất ngờ
Dù được đánh giá cao, U-23 Việt Nam vẫn cần thận trọng. Những kết quả bất ngờ ở các bảng đấu khác – như việc Malaysia thua Philippines hay Đông Timor cầm hòa Myanmar – cho thấy bóng đá trẻ khu vực đang ngày càng tiệm cận về trình độ. Bất kỳ sự chủ quan nào cũng có thể phải trả giá.
Trận ra quân gặp U-23 Lào sẽ là bước đệm tinh thần quan trọng cho hành trình bảo vệ ngôi vương. HLV Kim Sang-sik và các cộng sự cũng đang theo dõi sát sao các bảng đấu còn lại để chuẩn bị cho các đối thủ tiềm năng ở vòng knock-out.
Nếu tiếp tục đăng quang tại giải năm nay, U-23 Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế số một khu vực mà còn tạo đà tâm lý tích cực cho vòng loại U-23 châu Á và SEA Games 33 sắp tới.
Tổng hợp
Video được xem nhiều nhất
-
Cape Verde lần đầu tiên giành vé dự World Cup 2026: Câu chuyện cổ tích của bóng đá châu Phi
-
Lịch thi đấu Cúp C2 châu Á lượt 3: Nam Định và CAHN cùng đối đầu thử thách lớn
-
Ninh Bình đối đầu Hà Nội FC: Thử thách lớn cho đội đầu bảng V-League 2025/2026
-
Geovane bị treo giò, Ninh Bình tổn thất lớn trước đại chiến với Hà Nội FC tại vòng 7 V-League 2025/2026
-
Hendrio chính thức nhập quốc tịch Việt Nam, lấy tên Đỗ Hoàng Hên – mở ra cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia
-
PSG đối mặt thử thách lớn khi tiếp Strasbourg trên sân nhà Parc des Princes giữa bão chấn thương
-
CLB Nam Định đứng trước cơ hội chấm dứt chuỗi trận tệ hại tại V-League 2025/2026
-
Roma vs Inter Milan: Cuộc đại chiến tâm điểm Serie A vòng 7
-
Chelsea nhắm hậu vệ trẻ Souza của Santos – Bước tiếp trong chiến lược “săn ngọc thô” Brazil
-
Ba cầu thủ nhập tịch có thể góp mặt trong đội hình tuyển Việt Nam đấu Malaysia