Tuyển Việt Nam duy trì vị trí số một Đông Nam Á

26/08/2022, 04:23

Do không có hoạt động nào trong 2 tháng qua, điểm số và thứ hạng của tuyển Việt Nam không thay đổi.

Vì trong tháng vừa qua, đội tuyển Việt Nam không thi đấu trận nào ở cấp độ quốc tế nên chúng ta vẫn xếp hạng 97 thế giới. Tại châu Á, "Rồng vàng" xếp thứ 17 nhưng vẫn duy trì được vị trí số một Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam vẫn nằm trong top 100 thế giới, bỏ xa Thái Lan - 1
Đội tuyển Việt Nam vẫn xếp hạng 97 thế giới (ảnh: Tiến Tuấn).

Dù sao, đội tuyển Việt Nam vẫn bỏ xa đội xếp thứ hai ở khu vực Đông Nam Á là Thái Lan. "Voi chiến" chỉ xếp thứ 111 thế giới. Xếp thứ ba trong khu vực là Philippines (thứ 134 thế giới). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Malaysia (148), Indonesia (155), Myanmar (158), Singapore (159), Campuchia (174), Lào (183), Brunei (190), Timor Leste (199).

Cơ hội để tuyển Việt Nam cải thiện điểm số và vị trí trên bảng xếp hạng FIFA sẽ đến vào tháng 9. Từ ngày 21 tới 27/9, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu tại TP.HCM với Singapore và một đội tuyển chưa xác định.

Ban đầu, khách mời thứ hai là tuyển Ấn Độ. Sau đó, liên đoàn bóng đá nước này nhận án phạt từ FIFA và khó có khả năng dự giải. Vì thế, VFF đang gấp rút tìm một đội thay thế.

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) đang nỗ lực sửa sai để FIFA bỏ án phạt cấm hoạt động trên phạm vi toàn thế giới nên VFF sẽ chờ đến ngày 28/8 để ra quyết định cuối cùng. Nếu AIFF thành công, tuyển Ấn Độ sẽ đến Việt Nam.

Các vị trí trong top đầu thế giới không thay đổi. Đội tuyển Brazil vẫn đứng số một với 1837,56 điểm, hơn một chút so với đội xếp thứ hai là Bỉ (1821,92 điểm). Các vị trí trong top 10 lần lượt thuộc về Argentina (thứ 3), Pháp (thứ 4), Anh (thứ 5), Tây Ban Nha (thứ 6), Italy (thứ 7), Hà Lan (thứ 8), Bồ Đào Nha (thứ 9) và Đan Mạch (thứ 10).

Mai Hương (Tổng hợp)

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất