Tuyển Việt Nam được FIFA cộng điểm sau trận thắng Malaysia

29/12/2022, 02:06

ĐT Việt Nam được cộng thêm 1,76 điểm trên BXH FIFA sau chiến thắng 3-0 trước Malaysia ở AFF Cup 2022.

Không phải giải đấu thuộc hệ thống của FIFA, các trận đấu tại AFF Cup 2022 vẫn được tính điểm nhưng với số điểm không đáng kể. Ở chiến thắng 3-0 vừa qua trước Malaysia, ĐT Việt Nam được thưởng 1,76 điểm. Trước đó sau trận thắng hủy diệt Lào với tỷ số 6-0, "Rồng Vàng" chỉ được cộng thêm 1,12 điểm.

Ngoài việc không nằm trong hệ thống các giải đấu của FIFA, ĐT Việt Nam cũng khó được cộng điểm số lớn khi cả Malaysia và Lào đều có thứ hạng khá thấp trên BXH (96 so với 145 và 187). Được nhận thêm tổng cộng 2,88 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên là chưa đủ để ĐT Việt Nam có sự cải thiện về mặt thứ hạng.

Kết thúc năm 2022, đội tuyển Việt Nam giữ vị trí thứ 96 thế giới. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Việt Nam nằm trong top 100 FIFA (2018-2022) và cũng là lần thứ 6 liên tiếp (2017-2022) chúng ta kết thúc với vị trí số 1 Đông Nam Á.

Dù đang ‘đứng im’ nhưng nếu tiếp tục giành chiến thắng tại AFF Cup 2022, Việt Nam có thể nhảy vọt lên vị trí thứ 93 thế giới ở lần xếp hạng tiếp theo. Hiện tại ‘Rồng Vàng’ đã có 1.231,51 điểm, chỉ kém 2,21 điểm so với Palestine đang ở vị trí thứ 93.

Tuyển Việt Nam được FIFA cộng điểm sau trận thắng Malaysia ảnh 1


Thế nên, điều này sẽ thành hiện thực nếu tuyển Việt Nam giành nốt 2 chiến thắng ở giai đoạn vòng bảng trước Singapore và Myanmar.

Đội tuyển duy nhất có sự cải thiện về vị trí trên BXH FIFA trong thời gian tham dự AFF Cup 2022 là Singapore. "Những chú sư tử" nhận thêm 4,49 điểm sau 2 chiến thắng trước Myanmar và Lào. Điều này giúp Singapore nhảy từ vị trí thứ 160 thế giới lên 158 thế giới.

Các đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á còn lại đều được cộng thêm điểm sau những chiến thắng nhưng thứ hạng thì vẫn không thay đổi. Thái Lan có thêm 2,22 điểm sau khi thắng Brunei và Philippines, giữ hạng 111 thế giới, Indonesia được cộng thêm 3,93 điểm hạng 151 và Malaysia hạng 145 thế giới, tăng 2,19 điểm.

ĐT Việt Nam cũng đã chính thức kết thúc năm 2022 với vị trí thứ 96 thế giới. Như vậy đây đã là năm thứ 5 liên tiếp nằm trong top 100 FIFA (2018-2022) và cũng là lần thứ 6 liên tiếp (2017-2022), "Những chiến binh sao Vàng" kết thúc năm dương lịch với vị trí số 1 Đông Nam Á.

Mai Hương (Tổng hợp)

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất