Trắc nghiệm: Bạn có hợp với ánh đèn sân khấu?

Ione - 28/10/2015, 09:21

Bạn là người mê thích vị trí trung tâm của sân khấu hay chỉ muốn ở vị trí "behind-the-scene"? Hãy trả lời những câu hỏi sau, đếm, rồi xem chỉ số tìm-kiếm-sự-chú-ý của bạn nhé.

1. Khi thầy cô giáo đặt câu hỏi trên lớp, bạn:

a. Giơ tay thật nhanh. Bạn không bao giờ ngại chia sẻ ý kiến của mình với cả lớp, hoặc với cả… thế giới, nếu có thể.

b. Nghĩ về câu hỏi, rồi giơ tay, nhưng chỉ trong trường hợp bạn biết câu trả lời mà thôi. Trả lời sai trước mặt tất cả mọi người thì thật là xí hổ.

c. Tiếp tục [giả vờ] chúi mũi xuống cuốn vở trước mặt. Bạn cũng nghĩ ra câu trả lời đấy, nhưng bạn chẳng bao giờ thấy thoải mái với việc giơ tay cả.

2. Bạn đi xem kịch. Tuyệt, hóa ra vở kịch đó có rất nhiều phần cần sự tham gia của khán giả. Phản ứng tức thời của bạn là:

a. Tuyệt! Bạn rất thích khi được đi xem kịch VÀ còn được tham gia như một ngôi sao nữa!

b. Bạn bắt đầu cảm thấy hơi… xốn xang, bồn chồn, chắc chắn bạn sẽ không “say no” nếu họ chọn bạn lên sân khấu tham gia gì đó.

c. Không đời nào! Bạn sẽ toát mồ hôi, bỏ về ngay hoặc nếu có ở lại thì cũng chỉ nhìn chằm chằm xuống… chân mình suốt buổi. Không ai có thể lôi bạn lên sân khấu được đâu.

trac-nghiem-ban-co-hop-voi-anh-den-san-khau

3. Nếu có ai hỏi, thì chắc chắn bạn bè của bạn sẽ miêu tả bạn là:

a. Hơi to mồm, nhưng vui tính và cởi mở.

b. Siêu dễ thương, đáng tin cậy và thích nói chuyện.

c. Đáng tin, ngọt ngào và là người biết lắng nghe.

4. Trường bạn đang tổ chức tuyển vai cho vở kịch trong buổi prom. Bạn:

a. Cố hết sức để học thuộc kịch bản trong một đêm.

b. Đọc kịch bản để biết rõ hơn là có vai nào phù hợp với mình không.

c. Chỉ nghĩ đến việc tham gia thôi là bạn đã… phát run lên rồi.

5. Chẳng hiểu sao trong trường tự nhiên lại có một tin đồn rất vịt-béo và rất dở hơi về bạn. Bạn:

a. Tìm xem ai đã tung tin này, rồi mặt đối mặt với họ để hỏi cho ra lẽ.

b. Mặc kệ! Những người bạn tốt của bạn biết rằng chuyện đó thật rác rưởi, còn đối với những người khác thì bạn không quan tâm họ nghĩ gì.

c. Nghỉ học 1-2 ngày. Bạn không thể chịu được cái cảnh mọi người cứ nhìn ngó và xì xầm về bạn.

trac-nghiem-ban-co-hop-voi-anh-den-san-khau-1

6. Một cậu bạn mà bạn vốn thầm coi là "hoàng tử trà sữa" đến bắt chuyện với bạn. Phản ứng của bạn là:

a. Dùng hết các chiêu “bật đèn xanh” mà bạn từng biết (cộng thêm vài chiêu bạn mới nghĩ ra).

b. Hỏi cậu ấy thật nhiều để biết rõ hơn về cậu ấy.

c. Mỉm cười, đỏ mặt và lo lắng đến mức nói lắp bắp.

7. Vào cuối tuần, bạn thích:

a. Ăn mặc thật đẹp và rủ tụi bạn đi dạo phố, shopping, măm măm…

b. Đi shopping.

c. Rủ cô bạn cạ cứng đến nhà xem phim.

*Kết quả nè:

Nhiều a nhất Nhiều b nhất Nhiều c nhất

Hoa Học Trò

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất