Tân chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: Mục tiêu của Việt Nam là dự World Cup 2030

07/11/2022, 07:01

Tân Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết mục tiêu sắp tới của bóng đá Việt Nam là đưa đội tuyển quốc gia vào top 10 châu Á, giành vé dự World Cup 2030.

Tại Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam ((VFF) nhiệm kỳ 9 (nhiệm kỳ 2022-2026), 100% đại biểu có mặt (73/74 tổ chức thành viên tham dự Đại hội) đã biểu quyết ông Trần Quốc Tuấn vào vị trí Chủ tịch VFF khóa 9 (nhiệm kỳ 2022-2026).

Trao đổi với báo giới sau khi nhậm chức, tân  Chủ tịch Trần Quốc Tuấn bày tỏ: "Tôi xúc động và vinh dự được Đại hội tín nhiệm với vị trí Chủ tịch VFF. Đây là một trong những vị trí quan trọng và tạo áp lực công việc lớn. Thời gian qua, bóng đá Việt Nam có bước chuyển mình và đạt được thành tích ấn tượng. Chúng ta có 1 năm thu được nhiều thành công trên các lĩnh vực như bóng đá nam, nữ, futsal. Đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup 2023, U23 Việt Nam 2 lần liên tiếp giành huy chương vàng SEA Games, đội tuyển futsal giành vé dự World Cup. Nhiều đội tuyển trẻ Việt Nam giành vé dự giải châu Á, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng lớp kế cận cho bóng đá Việt Nam".

Cụ thể, mục tiêu của đội tuyển nam quốc gia là vào top 10 châu Á, giành quyền vào vòng loại ba World Cup 2026 và hướng tới có suất dự vòng chung kết World Cup 2030, vào tứ kết Asian Cup 2023, giành quyền tham dự Asian Cup 2027, vào chung kết AFF Cup 2022, 2024, 2026 và ít nhất một lần đăng quang.

Chủ tịch VFF đặt mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam sớm có mặt tại vòng chung kết World Cup - Ảnh 1.

Trong khi đó, U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu bảo vệ huy chương vàng SEA Games 2023 và 2025. Tuyển U23 cũng được giao nhiệm vụ giành quyền vào vòng chung kết và đạt thứ hạng cao tại giải U23 châu Á năm 2024 và 2026.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành quyền tham dự World Cup 2023 và mục tiêu được đặt ra là chuẩn bị thật tốt cho giải đấu này, qua đó tạo tiền đề thuận lợi cho bước phát triển mới của bóng đá nữ. Đội tuyển cũng được yêu cầu giành lại chức vô địch giải Đông Nam Á từ tay Philippines và bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games trong các kỳ 2023 và 2025.

Với tuyển futsal nam, VFF đặt ra mục tiêu giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2024.

Danh sách thành viên Ban chấp hành VFF khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026):

Chủ tịch: Trần Quốc Tuấn

Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ: Nguyễn Trung Kiên

Phó chủ tịch chuyên môn: Trần Anh Tú

Phó chủ tịch truyền thông: Nguyễn Xuân Vũ

Mai Hương (Tổng hợp)

Video được xem nhiều nhất

Bình luận