Tân binh V.League 2023 chia tay HLV trưởng

16/11/2022, 06:54

CLB Công an Nhân dân và HLV Thạch Bảo Khanh không gia hạn hợp đồng để thi đấu tại V-League 2023.

Sáng 16/11, HLV Thạch Bảo Khanh thông báo chia tay tân binh V.League 2023. "Tôi không còn tiếp tục đồng hành nhưng luôn theo dõi và ủng hộ. Chúc CLB CAND luôn thành công và đạt kết quả tốt trong mùa giải tới", Bảo Khanh viết trên trang cá nhân.

HLV sinh năm 1979 xác nhận việc mình đã hết hợp đồng với CLB Công An Nhân Dân. "Tôi đang chờ đợi cơ hội mới", anh tiết lộ. Sau 6 tháng cầm quân đội bóng ngành công an, Thạch Bảo Khanh giúp đội giành một trong hai suất thăng hạng V.League 2023.

HLV Thạch Bảo Khanh nâng Cup vô địch hạng Nhất Quốc gia tại Buôn Mê Thuật ngày 29/10. Ảnh: VPF

Thạch Bảo Khanh sinh năm 1979, khi là cầu thủ đã hai lần vô địch V-League cùng Thể Công (1998) và Hà Nội T&T (2013). Ông từng khoác áo tuyển Việt Nam từ 2002 đến 2008 và nằm trong thành phần vô địch AFF Cup 2008. Sau khi nghỉ thi đấu, Thạch Bảo Khanh tham gia công tác đào tạo trẻ của CLB Hà Nội rồi chuyển qua Viettel. Anh là HLV trưởng U21 Viettel vô địch U21 quốc gia năm 2020, sau đó được đưa lên làm trợ lý HLV ở đội một.

Công an Nhân dân được cho là mời HLV Lê Huỳnh Đức về cầm quân ở mùa giải 2023.

HLV Lê Huỳnh Đức từng cùng Đà Nẵng vô địch V-League 2009 và 2012. Sau 12 năm gắn bó, ông rời đội bóng sông Hàn vào tháng 5/2021 khi thành tích của đội bóng sa sút. Giai đoạn hai mùa 2022, ông về làm việc ở CLB Sài Gòn với vai trò Giám đốc Kỹ thuật. Nhưng trước vòng áp chót giải, ông lấy lý do bận việc gia đình để không cùng đội bóng đi đá trận "chung kết ngược" với Nam Định.

Mai Hương (Tổng hợp)

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất