NÓNG: Ronaldo ký hợp đồng 7 năm với Al Nassr, nhận lương 200 triệu euro/mùa
Không tìm được bến đỗ ở châu Âu, nhiều khả năng Ronaldo sẽ sang Saudi Arabia.
Ronaldo chính thức chấm dứt hợp đồng với M.U vào gần cuối tháng 11 vừa qua. Hiện tại, anh đang là cầu thủ tự do. Trong quãng thời gian gần đây, xuất hiện rất nhiều thông tin về việc siêu sao 37 tuổi sẽ cập bến Al Nassr (Saudi Arabia).
Mới nhất, đã có những diễn biến cực kỳ đáng chú ý về thương vụ này. Cụ thể, theo nguồn tin từ phóng viên Jose Felix Diaz của tờ Marca (Tây Ban Nha), Ronaldo đã đạt mọi thỏa thuận để gia nhập đại diện châu Á. Thông báo chính thức về vụ chuyển nhượng bom tấn nói trên có thể diễn ra trong ít giờ tới.
Theo thông tin từ tờ Marca (Tây Ban Nha), giao kèo giữa Cristiano Ronaldo và Al Nassr có thời gian lên đến... 7 năm. Ở đây, tiền đạo sinh năm 1985 nhận mức lương cực khủng, nhưng có thể không tới 200 triệu đô la một mùa. Al Nassr, một câu lạc bộ có tiếng ở Saudi Arabia nhiều khả năng sẽ trở thành bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của siêu sao Ronaldo.
Tuy nhiên, CR7 sẽ không thi đấu đến khi kết thúc thỏa thuận giữa đôi bên. Theo tiết lộ, hợp đồng giữa chân sút người BĐN và Al Nassr chỉ có thời hạn 2,5 năm, nghĩa là đến hết tháng 6 năm 2025.
Mai Hương (Tổng hợp)
Video được xem nhiều nhất
-
Lịch thi đấu Cúp C2 châu Á lượt 3: Nam Định và CAHN cùng đối đầu thử thách lớn
-
Hendrio chính thức nhập quốc tịch Việt Nam, lấy tên Đỗ Hoàng Hên – mở ra cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia
-
PSG đối mặt thử thách lớn khi tiếp Strasbourg trên sân nhà Parc des Princes giữa bão chấn thương
-
CLB Nam Định đứng trước cơ hội chấm dứt chuỗi trận tệ hại tại V-League 2025/2026
-
Roma vs Inter Milan: Cuộc đại chiến tâm điểm Serie A vòng 7
-
Ba cầu thủ nhập tịch có thể góp mặt trong đội hình tuyển Việt Nam đấu Malaysia
-
Cristiano Ronaldo tiếp tục dẫn đầu top 10 cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới năm 2025
-
Joshua Zirkzee được định giá 30 triệu bảng: Canh bạc lớn của West Ham?
-
HLV Masatada Ishii chia tay ĐT Thái Lan giữa vòng loại Asian Cup 2027
-
FAM thừa nhận cáo buộc “người Việt nộp đơn khiếu nại lên FIFA” chỉ là giả định