Nếu bán toàn bộ đội hình, "Quỷ đỏ" có thể thu về 795 triệu euro.
Kỳ chuyển nhượng tháng 1 sẽ là bước ngoặt quan trọng để "Quỷ đỏ" tái thiết đội hình và vượt qua giai đoạn khủng hoảng.
Theo tờ The Sun (Anh), chủ tịch Sir Jim Ratcliffe tuyên bố sẵn sàng bán bất kỳ cầu thủ nào trong đội hình Man Utd ở kỳ chuyển nhượng tháng 1, kể cả các ngôi sao chủ chốt.
Man Utd đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng khi kết thúc năm 2024 với vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ hơn nhóm xuống hạng 7 điểm. Với chuỗi thành tích kém cỏi, chỉ thắng một trận trong 5 vòng gần nhất, đây được xem là lời cảnh tỉnh cho HLV Ruben Amorim.

Để giúp đội bóng hồi sinh, Sir Jim Ratcliffe ủng hộ việc bán bất kỳ cầu thủ nào nếu nhận được lời đề nghị phù hợp. Điều này đồng nghĩa những cái tên như Amad Diallo, Bruno Fernandes, hay cả những bản hợp đồng mới mùa hè 2024 như Leny Yoro, Matthijs De Ligt, và Manuel Ugarte cũng có thể bị rao bán chỉ sau nửa năm gia nhập.
Thậm chí, những tài năng trẻ được coi là "bất khả xâm phạm" như Rasmus Hojlund, Alejandro Garnacho, và Kobbie Mainoo cũng không được đảm bảo tương lai. Theo ước tính, nếu bán toàn bộ đội hình, "Quỷ đỏ" có thể thu về 795 triệu euro.
Khó khăn tài chính và Luật Công bằng tài chính
Lý do cho quyết định táo bạo này là Man Utd đang chịu áp lực lớn từ Luật Công bằng tài chính sau nhiều năm chi tiêu mạnh tay. Việc bán các ngôi sao không chỉ giúp đội bóng cân bằng ngân sách mà còn cho phép HLV Amorim tái thiết đội hình với những cầu thủ phù hợp hơn.
Những cầu thủ trưởng thành từ học viện Carrington như Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, và Kobbie Mainoo được coi là khoản lợi nhuận thuần, cho phép đội bóng sử dụng toàn bộ số tiền thu được để tái đầu tư.
Tương lai bất định của Rashford

Marcus Rashford đang đối diện nguy cơ cao bị thanh lý trong kỳ chuyển nhượng này. Phong độ sa sút khiến tiền đạo người Anh không được HLV Amorim sử dụng trong 6 trận gần đây. Bên cạnh đó, việc không tuân thủ các nguyên tắc của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng là lý do khiến Rashford bị gạt ra khỏi kế hoạch.
Tuy nhiên, Man Utd đang gặp khó khăn trong việc tìm bến đỗ mới cho Rashford. Không có đội bóng lớn nào muốn chiêu mộ cầu thủ này do phong độ kém, cộng với mức lương quá cao (hơn 300.000 bảng/tuần) khiến anh trở thành gánh nặng trên thị trường chuyển nhượng.
Với tình hình hiện tại, kỳ chuyển nhượng tháng 1 sẽ là bước ngoặt quan trọng để "Quỷ đỏ" tái thiết đội hình và vượt qua giai đoạn khủng hoảng.
Thu Hương/tổng hợp
Video được xem nhiều nhất
-
Lịch thi đấu lượt trận 2 VCK U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam đối đầu U23 Kyrgyzstan
-
Lịch thi đấu và trực tiếp VCK U23 châu Á 2026 hôm nay 7/1: Nhật Bản, Hàn Quốc ra trận
-
Nhận định Man City vs Brighton: Áp lực lớn, nhà vua không được phép sẩy chân
-
Liverpool nhắm Bradley Barcola: Canh bạc lớn cho hàng công Anfield
-
Kết quả bóng đá hôm nay 9/1: Real Madrid thắng Atletico, hẹn Barca ở chung kết
-
Liverpool lên phương án thay thế Mohamed Salah bằng Roony Bardghji
-
Lịch thi đấu và trực tiếp VCK U23 châu Á 2026 hôm nay 9/1: Tâm điểm bảng A
-
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 10/1: Tâm điểm U19 nữ Quốc gia
-
Nhận định Fiorentina vs AC Milan: Rossoneri không được phép sẩy chân
-
Lịch thi đấu và trực tiếp U23 châu Á 2026 hôm nay 12/1: U23 Việt Nam quyết đấu U23 Saudi Arabia
Xem nhiều nhất
-
Lịch thi đấu và trực tiếp U23 châu Á 2026 hôm nay 13/1: Lượt trận quyết định bảng B và C
-
Nhận định Deportivo vs Atletico Madrid: Simeone trút giận tại Riazor
-
Nhận định Chelsea vs Arsenal: Thuốc thử liều cao cho triều đại Rosenior
-
Nhận định U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc: Voi chiến lâm nguy tại bảng D