Mỹ, Mexico đầu thầu đăng cai World Cup nữ 2027
Hai Liên đoàn bóng đá Mỹ và Mexico xác nhận sẽ cùng đấu thầu để đăng cai World Cup nữ 2027.
Trong kế hoạch đăng cai World Cup nữ 2027, hai Liên đoàn bóng đá Mỹ và Mexico sẽ cùng phối hợp với mong muốn mang lại một giải đấu thành công. Trước đó, Mỹ đã đăng cai thành công World Cup nữ 1999 và ở đó họ đã giành được chức vô địch. World Cup nữ 2027 dự kiến sẽ có sự tham gia của 32 đội, tăng lên từ con số 24 ở World Cup nữ 2019.
Ngoài ra, kế hoạch đăng cai World Cup nữ 2027 cũng sẽ có sự kết hợp với kế hoạch đăng cai World Cup 2026, nơi Mỹ, Mexico và Canada sẽ đăng cai chung. Thành công của kế hoạch này sẽ cho thấy khả năng của khu vực Bắc Mỹ trong việc đăng cai các sự kiện bóng đá lớn.

Trong khi đó, Brazil cũng đang tích cực chuẩn bị cho kế hoạch đăng cai World Cup nữ 2027 của mình. Họ là một trong những đội bóng nữ hàng đầu thế giới và đang có mục tiêu đăng quang ở World Cup nữ lần đầu tiên trong lịch sử.
Mặc dù vậy, cuộc đấu thầu để đăng cai World Cup nữ 2027 vẫn còn nhiều đối thủ. Liên minh ba nước Bỉ, Hà Lan và Đức đã bày tỏ sự quan tâm của mình, trong khi Nam Phi cũng có khả năng đăng cai. FIFA sẽ công bố chủ nhà World Cup nữ 2027 vào tháng 5 năm 2024.
Tổng hợp
Video được xem nhiều nhất
-
Nhận định Chelsea vs Arsenal: Thuốc thử liều cao cho triều đại Rosenior
-
Nhận định U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc: Voi chiến lâm nguy tại bảng D
-
Nhận định Como vs AC Milan: Rossoneri đối mặt thử thách lớn tại Sinigaglia
-
HLV Kim Sang Sik trực tiếp do thám U23 UAE trước tứ kết U23 châu Á 2026
-
U23 Việt Nam được thưởng nóng 1,2 tỷ đồng sau khi vượt qua U23 UAE
-
U23 Việt Nam mở ra viễn cảnh đối đầu U23 Hàn Quốc ở chung kết U23 châu Á 2026
-
Nhận định U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc: Kinh điển châu Á trước giờ G
-
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 16/1: Tâm điểm U23 Việt Nam
-
Nhận định Inter Milan vs Arsenal: Pháo thủ toan tính, Nerazzurri quyết đòi thể diện
-
MU gửi đề nghị 23 triệu euro chiêu mộ Ruben Neves, chiếm ưu thế trước Chelsea