MU lỗ hơn 100 triệu Bảng, nợ hơn 500 triệu Bảng

23/09/2022, 07:17

Manchester United đã chia sẻ số liệu tài chính của CLB ở mùa giải 2021/22.

Với được mở cửa đón các CĐV trở lại ở mùa giải 2021/22, doanh thu MU được cải thiện đáng kể. Số tiền Quỷ Đỏ thu về tăng 18% so với mùa giải 2020/21 trước đó khi phải đá trên sân không khán giả do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19.

Tổng doanh thu của MU trong mùa giải 2021/22 ở mức 583 triệu Bảng. Song, đội chủ sân Old Trafford vẫn lỗ tới 115.5 triệu Bảng.

Manchester United announce £115.5m net loss for 2021/22 season - Bóng Đá

Lý do bởi chi phí hoạt động của MU rất lớn. Quỷ Đỏ đã chi tiền tấn ở mùa giải 2021/22 để chiêu mộ 3 bản hợp đồng Jadon Sancho, Raphael Varane và Cristiano Ronaldo.

Nợ ròng của câu lạc bộ cũng tăng lên, từ 419.5 triệu bảng vào năm 2021 lên 514.9 triệu bảng năm nay, tức tăng hơn 22%. Tuy nhiên, dù nửa đỏ thành Manchester công bố khoản lỗ nhưng Giám đốc tài chính Cliff Baty cho biết tài chính năm 2022 của CLB đang phục hồi:

"Kết quả tài chính của chúng tôi cho năm tài chính 2022 phản ánh sự phục hồi sau đại dịch. Sự trở lại đầy đủ của người hâm mộ và các mối quan hệ đối tác thương mại mới được bù đắp bằng việc tăng cường đầu tư vào đội hình thi đấu."

"Dù vậy, kết quả tài chính tổng thể đã bị ảnh hưởng bất lợi do không có chuyến du đấu mùa hè vào tháng 7 năm 2021, chi phí vật chất gia tăng và bị tác động từ việc đồng bảng Anh suy yếu."

Tình hình tài chính của MU dự kiến sẽ chẳng được cải thiện nhiều ở mùa giải năm nay. Mùa hè 2022 vừa qua, Quỷ Đỏ đã chi tới hơn 200 triệu Bảng để chiêu mộ các tân binh Lisandro Martinez, Malacia, Christian Eriksen, Antony và Martin Dubravka. Ngoài ra, việc không được dự Champions League mùa giải 2022/23 khiến đội chủ sân Old Trafford mất đi khoản tiền lớn từ bản quyền truyền hình và các hợp đồng quảng cáo.

Mai Hương (Tổng hợp)

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất