Man City công bố doanh thu kỷ lục

08/11/2022, 03:29

Mùa 2021-2022, Man City đạt doanh thu tốt nhất lịch sử CLB với lợi nhuận kỷ lục 48 triệu USD.

Man City công bố doanh thu kỷ lục 613 triệu bảng ở mùa giải 2021/22. Đây là mức doanh thu cao thứ nhì trong lịch sử CLB so với năm 2019 (627 triệu bảng).

Doanh thu mùa 2021/22 tăng 43,2 triệu bảng so với mùa giải trước đó, thời điểm các CLB hạn chế cho CĐV đến sân theo dõi trực tiếp vì quy định phòng dịch nghiêm ngặt tại Anh. Ước tính việc các CĐV được trở lại sân Etihad giúp Man City kiếm về doanh thu 54,4 triệu bảng.

Bên cạnh đó, doanh thu từ các hoạt động thương mại tăng từ 271,7 triệu bảng lên 309,5 triệu bảng so với năm trước. Báo cáo tài chính của Man City cũng cho thấy đội thu về lợi nhuận 67,6 triệu bảng từ việc bán cầu thủ trong thời gian từ 1/7/2021 đến 30/6/2022. Trong 5 năm qua, mức doanh thu này lên đến 250 triệu bảng.

Sau báo cáo tài chính vừa qua, Man City thông báo lãi thêm 35 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng hè 2022 khi bán 17 cầu thủ, nổi bật trong số này bao gồm Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko hay Raheem Sterling.

Thành quả về mặt tài chính giúp Man City thu hút được các ngôi sao hàng đầu. Trong ảnh là tình huống Haaland - tiền đạo sáng giá bậc nhất thế giới hiện tại vừa đến với đội trong hè 2022 - ghi bàn vào lưới Man Utd ngày 2/10. Ảnh: Reuters

Theo chủ tịch Khaldoon Al Mubarak, việc chuyển nhượng và sử dụng mô hình đa CLB của City Football Group đã góp phần đáng kể giúp Man City đạt doanh thu kỷ lục ngay sau đại dịch.

"Động lực trong việc vượt qua đại dịch giúp Man City đạt được năm tài chính thành công nhất trong lịch sử CLB", Al Mubarak tự hào nói. Theo doanh nhân này, bên cạnh kết quả tài chính tích cực, quan hệ đối tác được mở rộng và khâu chuyển nhượng tốt, Man City hiện tại còn có sức hút lớn vì những cầu thủ hay nhất thế giới đều muốn đến với đội.

Tổng lương của Man City trả cho 549 nhân viên cũng giảm nhẹ xuống còn 405 triệu USD. Tuy nhiên, số tiền này dự kiến sẽ tăng mạnh mùa này, sau khi Man City tuyển mộ những ngôi sao như Erling Haaland, Kalvin Phillips hay Manuel Akanji. Trong đó, Haaland hưởng lương tuần cao nhất đội với 460.000 USD, bằng Kevin de Bruyne.

Hoạt động thương mại của Man City - lĩnh vực bị chỉ trích trong thời gian qua vì không thực hiện trách nhiệm giải trình thích hợp với các giao dịch danh nghĩa với các công ty nhỏ hơn - cũng tiếp tục phát triển. 46 đối tác toàn cầu và khu vực hiện được liệt kê trên trang chủ Man City, cùng việc tổ chức các buổi hòa nhạc trên sân Etihad, giúp CLB ghi nhận doanh thu thương mại tăng lên tới 354 triệu USD mùa trước.

Hè 2022, Man City cũng lập kỷ lục khi thu về khoản tiền nhiều nhất từ bán cầu thủ trong một kỳ chuyển nhượng ở Ngoại hạng Anh. Trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, chủ sân Etihad chia tay 10 cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của Pep Guardiola và thu về số tiền kỷ lục 211 triệu USD. Kỷ lục trước đó thuộc về Chelsea, với 202 triệu USD thu về từ bán cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng năm 2017.

Tuy nhiên, những thương vụ trong hè 2022, gồm việc đẩy tiền đạo Raheem Sterling sang Chelsea với giá 57 triệu USD, tiền đạo Gabriel Jesus và hậu vệ Okeks Zinchenko sang Arsenal lần lượt với giá 55 và 39 triệu USD, đều không được đưa vào bảng kết quả tài chính mới nhất của Man City.

Mai Hương (Tổng hợp)

Video được xem nhiều nhất

Bình luận

Xem nhiều nhất