FIFA giữ nguyên án phạt với Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch

04/11/2025, 11:26

FIFA chính thức bác kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch liên quan vụ làm giả hồ sơ, giữ nguyên án phạt cấm thi đấu và tiền phạt nặng.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa chính thức ra quyết định bác toàn bộ kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch liên quan đến vụ bê bối làm giả hồ sơ thi đấu gây chấn động khu vực Đông Nam Á.

FIFA ra thông báo chính thức

Theo thông cáo được FIFA công bố ngày 3/11, Ủy ban Kháng cáo của FIFA đã xem xét toàn bộ hồ sơ, tài liệu và phiên điều trần trước khi đi đến kết luận cuối cùng:

“Ủy ban Kháng cáo FIFA đã đưa ra quyết định sau khi xem xét đầy đủ các tài liệu và tiến hành phiên điều trần. Kết quả, ủy ban quyết định bác toàn bộ kháng cáo và giữ nguyên các hình phạt ban đầu.”

Điều này đồng nghĩa với việc án phạt đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel vẫn được giữ nguyên như phán quyết ban đầu.

Tất cả những người liên quan bị xác định vi phạm Điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật của FIFA, liên quan đến hành vi làm giả và giả mạo tài liệu cá nhân trong quá trình đăng ký thi đấu quốc tế.

Chi tiết án phạt nặng nề từ FIFA

Theo quyết định chính thức, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 9,3 tỷ đồng Việt Nam). 7 cầu thủ nhập tịch mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng, bao gồm cả thi đấu, huấn luyện và các hoạt động chuyên môn khác.

Đây là án phạt nghiêm khắc nhất dành cho FAM trong nhiều năm qua, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch nhân sự của đội tuyển Malaysia cũng như các CLB đang sử dụng cầu thủ nhập tịch.

Quy trình kháng cáo tiếp theo

FIFA cho biết, FAM và các cầu thủ liên quan đã được thông báo chính thức về quyết định này. Họ có 10 ngày để yêu cầu bản án chi tiết bằng văn bản, sau đó được phép nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) trong vòng 21 ngày kể từ khi nhận được bản án đầy đủ.

Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định cơ hội để FAM lật ngược phán quyết gần như bằng không, bởi FIFA đã xem xét kỹ các bằng chứng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Hệ quả và phản ứng trong nội bộ bóng đá Malaysia

Vụ việc gây ra làn sóng chấn động tại Malaysia khi nhiều cầu thủ nhập tịch từng được triệu tập lên tuyển quốc gia bị treo giò dài hạn. Giới truyền thông nước này cho rằng đây là bước lùi lớn trong quá trình quốc tế hóa bóng đá Malaysia, vốn đang phụ thuộc nhiều vào cầu thủ nhập tịch để nâng cao chất lượng đội hình.

Theo nhật báo The Star, một số CLB Malaysia buộc phải tạm chấm dứt hợp đồng với các cầu thủ bị cấm thi đấu, trong khi FAM đang đối mặt với áp lực lớn từ người hâm mộ và giới chức thể thao quốc gia.

Vụ việc không chỉ là cú sốc với bóng đá Malaysia mà còn là bài học cảnh tỉnh cho các liên đoàn trong khu vực Đông Nam Á về việc tuân thủ nghiêm túc các quy định của FIFA. Việc làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch không chỉ vi phạm đạo đức thể thao mà còn ảnh hưởng đến uy tín quốc gia trên trường quốc tế.

Các chuyên gia cho rằng FIFA đang thể hiện lập trường cứng rắn trong việc chống gian lận và đảm bảo tính minh bạch, qua đó củng cố niềm tin vào công bằng trong bóng đá thế giới.

Tổng kết

FIFA chính thức bác toàn bộ kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch.

FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, các cầu thủ bị cấm thi đấu 12 tháng.

Các bên có 21 ngày để kháng cáo lên CAS, nhưng cơ hội thành công rất thấp.

Vụ việc là lời cảnh báo mạnh mẽ về việc tuân thủ quy định chuyển nhượng và nhập tịch cầu thủ.

Nếu FAM tiếp tục kháng cáo lên CAS, quá trình xử lý có thể kéo dài đến đầu năm 2026. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, các án phạt vẫn có hiệu lực tạm thời và gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động của bóng đá Malaysia.

Thu Hương tổng hợp

Video được xem nhiều nhất

Bình luận