CLB Bình Phước mạnh tay chi gần 50 tỷ đồng để chiêu mộ dàn sao HAGL
CLB Bình Phước đang gây chấn động thị trường chuyển nhượng khi bỏ ra số tiền khủng lên tới 47 tỷ đồng để đưa về 4 ngôi sao đình đám trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai.
Dàn sao đình đám “đổ bộ” Bình Phước
Mới đây, đội bóng miền Đông Nam Bộ đã lần lượt công bố các bản hợp đồng đáng chú ý trước thềm mùa giải 2025/2026, trong đó có 3 cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt: Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương và Lê Văn Sơn – đều xuất thân từ học viện HAGL của bầu Đức.
Theo nguồn tin từ giới truyền thông, Xuân Trường ký hợp đồng 3 năm với mức “lót tay” lên tới 15 tỷ đồng (5 tỷ/mùa). Minh Vương cũng nhận được bản hợp đồng tương tự về thời hạn nhưng có “lót tay” nhỉnh hơn – 9 tỷ đồng cho cả 3 mùa.
Với Lê Văn Sơn, hậu vệ này đồng ý bản hợp đồng 2 năm, nhận tổng cộng 5 tỷ đồng, tương đương 2,5 tỷ/mùa.
Công Phượng vẫn là thương vụ đắt giá nhất
Trước đó vào mùa hè 2024, Bình Phước từng gây sốc khi thuyết phục Công Phượng trở về nước, ký hợp đồng 3 năm với “lót tay” lên tới 18 tỷ đồng – trung bình 6 tỷ/mùa, trở thành bản hợp đồng “bom tấn” lúc bấy giờ.
Tính đến hiện tại, đội bóng này đã chi tổng cộng 47 tỷ đồng để sở hữu bộ tứ nổi bật một thời của HAGL: Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương và Văn Sơn – cho thấy tham vọng thực sự trong việc nâng cấp đội hình và hướng đến mục tiêu chơi tại V-League.
V-League 2025/26 có thể chào đón Bình Phước?
Một diễn biến đáng chú ý khác liên quan đến cơ hội thi đấu ở giải đấu cao nhất Việt Nam: CLB Quảng Nam bất ngờ gửi đơn xin rút khỏi V-League 2025/26 và sáp nhập với SHB Đà Nẵng. Văn bản đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tiếp nhận và sẽ được đưa ra bàn thảo trong cuộc họp gần nhất của Ban chấp hành.
Với việc Quảng Nam rút lui, V-League nhiều khả năng sẽ bổ sung một đội từ hạng Nhất lên thế chỗ. Mùa giải trước, Ninh Bình đã giành suất thăng hạng trực tiếp, trong khi Bình Phước để thua trận play-off trước SHB Đà Nẵng – đội vừa sáp nhập với Quảng Nam.
Điều này mở ra cơ hội lớn cho CLB Bình Phước – đội bóng đang có lực lượng mạnh và giàu tham vọng – được đôn lên V-League 2025/26. Nếu điều này xảy ra, V-League sẽ tiếp tục giữ được 14 đội, đảm bảo sự ổn định về lịch thi đấu và chất lượng giải.
Tổng hợp
Video được xem nhiều nhất
-
Tottenham "hét giá" Son Heung-min: 55 triệu bảng cho biểu tượng xứ Hàn
-
Lamine Yamal chính thức khoác áo số 10 huyền thoại tại Barcelona
-
FIFA chuẩn bị thay đổi luật đá phạt đền tại World Cup 2026: Không còn cơ hội đá bồi
-
U-23 Việt Nam sẵn sàng bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á
-
U-23 Việt Nam tự tin hướng tới cú hat-trick vô địch Đông Nam Á
-
U23 Việt Nam vs U23 Lào: Khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại U23 Đông Nam Á 2025
-
Đình Bắc chấn thương, HLV Kim Sang Sik lo lắng cho hàng công U23 Việt Nam trước trận gặp U23 Campuchia
-
HAGL chia tay hàng loạt trụ cột: Canh bạc trẻ hóa liệu có rủi ro rớt hạng?
-
Kylian Mbappe và mùa giải đầu tiên tại Real Madrid: Huy hoàng cá nhân, thất vọng tập thể
-
AS Roma chậm trễ, nguy cơ mất Richard Rios vào tay Benfica