Bình Dương vượt mặt HAGL và nghịch lý trớ trêu của V-League

09/05/2025, 08:58

Một thập kỷ trôi qua kể từ ngày bầu Đức tuyên bố "HAGL đá V-League cho vui", nhưng thực tế cho thấy đội bóng phố Núi vẫn chưa thể vươn lên mạnh mẽ, thậm chí còn thua xa CLB Bình Dương về mức độ đầu tư lẫn thành tích... đáng quên.

HAGL – đá cho vui hay đá để trụ hạng?
Năm 2014, lứa cầu thủ trẻ đình đám như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường được bầu Đức đưa lên V-League với nhiều kỳ vọng. Thế nhưng, khi kết quả không như mong đợi, ông bầu phố Núi từng "chữa cháy" bằng câu nói: "HAGL đá để cống hiến, không đặt nặng chuyện thắng thua".

Thế nhưng, hậu quả để lại không hề nhỏ. HAGL thi đấu như thể mỗi trận là chung kết, nhưng rốt cuộc không có nổi một danh hiệu, liên tục ngụp lặn trong cuộc chiến trụ hạng. Minh Vương từng chua chát nói: “Thanh xuân tôi dành hết để giữ HAGL ở lại V-League”.

Hiện tại, thế hệ Công Phượng – Tuấn Anh – Xuân Trường đã gần như rời đi, nhưng số phận đội bóng vẫn không mấy thay đổi: thi đấu không áp lực thành tích, nhưng cũng chẳng có vinh quang, chỉ mãi loay hoay ở nhóm cuối bảng.

HAGL từng tuyên bố đá cho vui và... khốn cùng tại V-League

CLB Bình Dương – ‘đại gia’ chơi sang nhưng mãi chưa trở lại
Nếu HAGL từng bị xem là “đá cho vui”, thì Bình Dương lại đang chứng minh một kiểu “vui” khác, tốn kém và... vô định. Đội bóng từng 4 lần lên ngôi V-League giờ đây cũng rơi vào cảnh ngụp lặn, dù ngân sách cho chuyển nhượng luôn thuộc top đầu giải đấu.

4 mùa giải gần nhất, CLB đất Thủ chưa một lần lọt vào nửa trên bảng xếp hạng. Dù luôn rầm rộ với những bản hợp đồng "bom tấn" như Quế Ngọc Hải, Hồ Tấn Tài hay Hà Đức Chinh, nhưng thành tích trên sân thì hoàn toàn ngược lại.

Mỗi mùa, Bình Dương đều mạnh tay đầu tư, vung tiền chiêu mộ hàng loạt ngôi sao nội lẫn ngoại binh, nhưng đổi lại chỉ là chuỗi mùa giải thi đấu nhạt nhòa. Việc liên tục thay HLV – gần chục người trong vài năm – cũng cho thấy sự bất ổn của đội bóng từng thống trị V-League.

Nhiều người cho rằng nếu HAGL "đá cho vui" kiểu cống hiến, thì Bình Dương lại "chơi cho vui" theo phong cách đại gia, khi chi tiền không tiếc tay nhưng lại chẳng thể hiện được gì rõ nét trên sân cỏ.

Tổng hợp

Video được xem nhiều nhất

Bình luận