Bayern Munich chiêu mộ ngôi sao Premier League giá 68 triệu bảng
Bayern Munich chiêu mộ ngôi sao Premier League giá 68 triệu bảng Anh, sau thất bại trong thương vụ chuyển nhượng Florian Wirtz.
Theo truyền thông châu Âu, Liverpool đã giành chiến thắng trong thương vụ chiêu mộ Florian Wirtz, cầu thủ 22 tuổi được đánh giá cao tại Bundesliga, khiến Bayern Munich buộc phải từ bỏ kế hoạch ban đầu và tìm kiếm phương án thay thế xứng đáng.
Một trong những lựa chọn được “Hùm xám xứ Bavaria” cân nhắc kỹ lưỡng là Eberechi Eze – cầu thủ vừa tỏa sáng rực rỡ trong trận chung kết FA Cup khi giúp Crystal Palace đánh bại Manchester City để giành vé dự Europa League. Trước đó, Bayern cũng từng đặt mục tiêu chiêu mộ Kaoru Mitoma (Brighton) và Rafael Leao (AC Milan), nhưng hiện tại Eze đang nổi lên là cái tên hàng đầu.
Được biết, Bayern Munich sẵn sàng chi ra 68 triệu bảng để sở hữu tiền vệ công 26 tuổi người Anh này. Điều khoản giải phóng hợp đồng của Eze dự kiến có hiệu lực vào cuối mùa và bao gồm mức phí cơ bản 60 triệu bảng, cộng thêm 8 triệu bảng phụ phí. Crystal Palace và Bayern từng có giao dịch thành công khi Michael Olise cập bến Allianz Arena vào tháng 7 năm ngoái với giá 50,8 triệu bảng, nên khả năng đàm phán giữa đôi bên được đánh giá là thuận lợi.
Eze từng lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn tại Premier League mùa hè trước, trong đó có Manchester City. Anh được dự đoán sẽ là một trong những cái tên “hot” nhất trên thị trường chuyển nhượng sắp tới. Tuy nhiên, điều khoản phá vỡ hợp đồng của anh sẽ hết hiệu lực khoảng hai tuần trước khi phiên chợ hè khép lại.
Crystal Palace tất nhiên không muốn mất viên ngọc quý của mình. Họ đang lên kế hoạch mở cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với Eze, sau khi anh góp công lớn giúp đội bóng giành danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử – chức vô địch FA Cup, qua đó lần đầu tiên góp mặt tại Europa League mùa tới.
Tại Wembley, pha lập công duy nhất của Eze đã mang về chiến thắng lịch sử cho “Đại bàng thành London”. HLV Oliver Glasner hy vọng sẽ xây dựng đội hình xung quanh Eze để tiếp tục gặt hái thành công trong mùa giải tới.
Dù vậy, việc giữ chân Eze không hề dễ dàng. Sau 5 năm gắn bó với Crystal Palace, cầu thủ sinh năm 1998 nhiều khả năng sẽ muốn tìm kiếm một thử thách mới – đặc biệt là ở một đội bóng đủ sức cạnh tranh tại Champions League. Với World Cup 2026 đang đến gần, Eze không chỉ đặt mục tiêu được gọi vào tuyển Anh, mà còn muốn trở thành trụ cột trong đội hình của HLV Gareth Southgate – điều mà anh có thể đạt được nếu được thi đấu ở đẳng cấp cao hơn.
Việc chuyển đến Bayern Munich – một đội bóng thường xuyên góp mặt tại Champions League – có thể là bước đi lớn trong sự nghiệp của Eze. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn sẽ phụ thuộc vào tham vọng cá nhân và hướng đi mà anh lựa chọn trong thời gian tới.
Tổng hợp
Video được xem nhiều nhất
-
U16 Việt Nam ngược dòng hạ U16 Saudi Arabia 2-1, khép lại giải quốc tế với dấu ấn đậm nét
-
UEFA vinh danh Dembele, mở rộng cánh cửa chinh phục Quả bóng vàng 2025
-
Malaysia được cộng điểm FIFA sau trận hòa Cape Verde, sẵn sàng đấu Việt Nam
-
Chelsea chiêu mộ Dario Essugo: Bản hợp đồng đầu tiên hè 2025 trị giá 22,3 triệu euro
-
MU ra giá chiêu mộ Bryan Mbeumo, đề nghị lương "khủng" gấp 5 lần hiện tại
-
Hàng công đội tuyển Việt Nam gặp khủng hoảng: Bài toán hóc búa chờ HLV Kim Sang-sik giải mã trước trận gặp Malaysia
-
Andre Onana sắp là ngôi sao thứ hai rời MU để sang Saudi Arabia?
-
Lamine Yamal được định giá đắt nhất thế giới: Vượt Haaland, Bellingham và Mbappe
-
Nguy cơ người hâm mộ Việt Nam không được xem trận đấu gặp Malaysia
-
Vũ Văn Thanh chính thức gia hạn với CAHN đến 2028, chấm dứt tin đồn rời đội
Xem nhiều nhất
-
Lamine Yamal được định giá đắt nhất thế giới: Vượt Haaland, Bellingham và Mbappe
-
Vũ Văn Thanh chính thức gia hạn với CAHN đến 2028, chấm dứt tin đồn rời đội
-
Lamine Yamal lập cú đúp, Tây Ban Nha nhấn chìm Pháp trong trận cầu nghẹt thở tại Nations League
-
Chelsea từ chối mua Mike Maignan, dồn tiền chiêu mộ Joao Pedro sau thương vụ Liam Delap
-
Đỗ Duy Mạnh khẳng định quyết tâm đánh bại Malaysia trên sân khách
-
Top 10 cầu thủ đắt giá Đông Nam Á: Không một bản địa nào góp mặt, Indonesia áp đảo với 7 đại diện