Ai chịu trách nhiệm khi bóng đá Việt Nam đi xuống?

22/10/2024, 08:49

Kết quả của các đội tuyển bóng đá Việt Nam, từ các đội trẻ đến đội tuyển quốc gia, đang tụt dốc không phanh, nhưng người hâm mộ vẫn chưa thấy bất kỳ giải pháp nào để cứu vãn tình hình này.

Trong thế giới bóng đá, từ các câu lạc bộ chuyên nghiệp đến nghiệp dư, khi thành tích không đạt yêu cầu, người đầu tiên phải chịu trách nhiệm thường là huấn luyện viên trưởng, vì họ đảm nhiệm vai trò chính về chuyên môn cho các đội bóng.

Sự tụt hạng trên bảng xếp hạng FIFA

Tình hình ở Việt Nam cũng không ngoại lệ, khi kết quả của đội tuyển bóng đá quốc gia (ĐTVN) ngày càng tệ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) buộc phải chấm dứt hợp đồng sớm với HLV Philippe Troussier. Tương tự, nhiều HLV ở các CLB V-League và giải Hạng nhất cũng bị sa thải khi thành tích không tương xứng với mức đầu tư.

Nhìn vào bảng xếp hạng FIFA từ ngày 14/9/2017 đến 19/9/2024, đội tuyển Việt Nam đã tăng 14 bậc, từ hạng 130 lên hạng 116. Tuy nhiên, cùng giai đoạn, Thái Lan tăng 37 bậc và Indonesia tăng tới 40 bậc.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã có thời điểm quay lưng với các đội tuyển, đặc biệt khi đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-3 vào ngày 24/8/2017 và bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 2017.

Cần sớm cải tổ từ thượng tầng để bóng đá Việt Nam lấy lại hình ảnh vốn có của mình. Ảnh: THẠO HOÀNG

Vào thời điểm đó, ông Đoàn Nguyên Đức, khi còn là Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính, đã mời và chi trả toàn bộ kinh phí để HLV Park Hang-seo dẫn dắt các đội tuyển từ U22, U23, Olympic đến đội tuyển quốc gia. Nhờ vào các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội, Viettel và Sông Lam Nghệ An, bóng đá Việt Nam có được một thế hệ cầu thủ được đánh giá cao.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã nhảy vọt từ hạng 130 lên hạng 96 vào cuối tháng 12/2022. Tuy nhiên, sau khi ông Park chia tay đội tuyển, BĐVN bắt đầu bước vào giai đoạn tụt dốc.

Tháng 3/2023, HLV Philippe Troussier chính thức thay thế Park Hang-seo. Từ tháng 4/2023, Việt Nam đang ở vị trí thứ 95 trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng chỉ sau một năm, đội tuyển đã tụt xuống hạng 115. Điều này khiến HLV Troussier bị sa thải.

Thay thế Troussier là HLV Kim Sang-sik, nhưng từ tháng 6 đến nay, đội tuyển Việt Nam không chỉ rơi thêm 1 bậc mà lối chơi cũng chưa cho thấy sự cải thiện đáng kể.

So với khu vực Đông Nam Á, đến cuối năm 2023, đội tuyển Việt Nam vẫn xếp trên Thái Lan và Indonesia trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng chỉ sau 2 tháng, Thái Lan đã vượt qua và Indonesia cũng đang thu hẹp khoảng cách.

Thời kỳ "vàng" của bóng đá Việt Nam dưới thời Park Hang-seo đã kết thúc, và từ đầu năm 2024, đội tuyển bắt đầu trượt dài từ hạng 96 xuống hạng 116.

Cần một cuộc cải tổ từ trên xuống

Việc đội tuyển Việt Nam rơi 20 bậc trên bảng xếp hạng trong năm 2024 là kết quả của chuỗi trận thất vọng: 9 trận thua, 1 trận hòa và chỉ 1 trận thắng từ ngày 9/1 đến 12/10. Điều đáng nói là, đội chỉ thắng trước những đối thủ có thứ hạng thấp hơn nhiều như Philippines và Ấn Độ.

HLV Troussier bị sa thải, nhưng gốc rễ của vấn đề không chỉ nằm ở ông. Ngay cả khi mời HLV giỏi nhất thế giới, nếu không có sự thay đổi từ những người chịu trách nhiệm chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam, thì nền bóng đá nước nhà vẫn tiếp tục đi xuống.

Trong khi chính phủ và Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã đẩy mạnh chính sách nhập tịch và đầu tư vào bóng đá trẻ, nâng cao chất lượng giải đấu quốc nội, bóng đá Việt Nam vẫn chưa có bước đột phá nào.

Bóng đá Việt Nam cần phải cải tổ toàn diện, từ thượng tầng cho đến cấp độ chuyên môn và thu hút tài trợ. Từ khi Ban Chấp hành VFF khóa 9 bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 11/2022, sau gần 2 năm, đội tuyển Việt Nam đã rơi từ hạng 96 xuống 116 mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hoàn toàn trái ngược với sự tiến bộ của Thái Lan và Indonesia.

VFF khóa 9 cũng chưa đưa ra được giải pháp hiệu quả để cải thiện hệ thống bóng đá chuyên nghiệp, vốn đang tồn tại theo mô hình "đỉnh rộng hơn đáy" cần sớm được chỉnh đốn lại.

Tổng hợp

 

Video được xem nhiều nhất

Bình luận