AFC ra án phạt mới: CLB CAHN tiếp tục bị phạt, Malaysia chưa thoát “án treo”
AFC ra án phạt mới: CLB CAHN bị phạt hơn 6.000 USD, Malaysia tiếp tục “dính đòn” vì sai phạm tổ chức
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) mới đây đã tiếp tục công bố các án phạt liên quan đến những sai phạm xảy ra tại các giải đấu cấp châu lục trong thời gian qua. Đáng chú ý, CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đều phải nhận án phạt tài chính vì những vi phạm khác nhau.
CLB CAHN bị phạt vì xô xát tại Cúp C2 châu Á
Theo quyết định từ AFC, CLB CAHN bị phạt 6.250 USD do để xảy ra xô xát trong những phút cuối trận đấu với Bắc Kinh FC tại Cúp C2 châu Á diễn ra ngày 27/11. Tình huống bắt nguồn từ một pha vào bóng thô bạo của cầu thủ Bắc Kinh FC với cầu thủ CAHN, khiến hai bên không giữ được bình tĩnh và dẫn tới tranh cãi, va chạm trên sân.
Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên CAHN bị AFC xử phạt ở mùa giải này. Trước đó, đại diện của V-League đã từng bị phạt 5.000 USD cũng vì hành vi xô xát trong trận lượt đi gặp Bắc Kinh FC hồi tháng 9. Việc tái phạm cho thấy CAHN cần rút ra bài học lớn trong công tác kiểm soát hành vi và tâm lý thi đấu của cầu thủ tại sân chơi châu lục.

LĐBĐ Malaysia tiếp tục bị AFC phạt tiền
Bên cạnh án phạt dành cho CLB CAHN, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cũng bị AFC xử phạt 2.500 USD. Nguyên nhân xuất phát từ việc trận đấu giữa ĐT Malaysia và ĐT Nepal ngày 18/11/2025 bắt đầu hiệp hai chậm hơn 1 phút 30 giây so với thời gian quy định.
Đây đã là lần thứ ba trong năm 2025 FAM mắc lỗi tương tự. AFC đồng thời đưa ra cảnh báo nghiêm khắc rằng mức phạt sẽ tiếp tục tăng nặng nếu các sai phạm về tổ chức vẫn tái diễn trong tương lai.
Vụ cầu thủ nhập tịch của Malaysia vẫn chưa có kết luận
Trong khi các án phạt nói trên đã được công bố, vấn đề được người hâm mộ Việt Nam đặc biệt quan tâm liên quan đến các cầu thủ nhập tịch sai quy định của ĐT Malaysia hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng. AFC cho biết tổ chức này đang chờ phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sau khi FAM gửi đơn kháng cáo.
Tổng thư ký AFC, Windsor John, xác nhận rằng hạn chót để AFC đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ việc cầu thủ nhập tịch của Malaysia là ngày 31/3/2026. Điều này đồng nghĩa với việc án phạt, nếu có, sẽ chỉ được công bố sau khi quá trình pháp lý hoàn tất.

Cảnh báo mạnh tay từ AFC
Chuỗi án phạt mới cho thấy AFC đang ngày càng siết chặt kỷ luật và tính chuyên nghiệp tại các giải đấu châu Á, từ cấp CLB đến đội tuyển quốc gia. Với CLB CAHN, đây là lời cảnh tỉnh rõ ràng về việc giữ hình ảnh và bản lĩnh thi đấu. Trong khi đó, với Malaysia, cả vấn đề tổ chức lẫn câu chuyện nhập tịch cầu thủ vẫn đang là những “đám mây đen” chưa tan trên bầu trời bóng đá nước này.
Thu Hương tổng hợp
Video được xem nhiều nhất
-
Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 4 FA Cup 2025/2026: Đại gia Ngoại hạng Anh đồng loạt xuất trận
-
Futsal nữ Việt Nam quyết bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á 2026
-
AFC lý giải việc trao suất dự Asiad 20 cho U23 Việt Nam, Indonesia và Malaysia bất ngờ
-
Nhận định Sunderland vs Liverpool: Thử thách cực đại tại Stadium of Light
-
Arsenal lên kế hoạch chiêu mộ Raphinha, Arteta muốn hoàn thiện “đế chế” mới
-
Al-Ittihad nhắm Camavinga thay Kante, Real Madrid sẵn sàng bán nếu được giá
-
AFC xác nhận U23 Việt Nam dự Asiad 20, VFF cử đội U21 hướng tới Olympic 2028
-
Indonesia bị loại khỏi ASIAD 2026: Tiêu chí mới của AFC gây chấn động khu vực
-
U17 nữ Việt Nam vào bảng A VCK U17 nữ châu Á 2026: Cơ hội rộng mở vào tứ kết
-
Bốc thăm Nations League 2026/27: Tây Ban Nha, Anh, Croatia chung bảng