22 năm đội bóng đà nẵng trôi qua từ đỉnh cao đã đối mặt với một sự kết thúc đắng lòng.

16/08/2023, 07:29

Năm 2001, Đà Nẵng đã quay trở lại ngôi vị hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Hành trình gắn bó với V.League kéo dài hơn hai thập kỷ, đầy ánh sáng và tối tăm, nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng nỗi đau chia tay.

 

Giai đoạn 2 của V.League 2023 đã khép lại với niềm buồn không thể nào phai đi đối với người hâm mộ Đà Nẵng. Dù đội bóng sông Hàn đã chiến đấu đầy khắc nghiệt để giành chiến thắng 3-1 trước Nha Trang ngày 19/8, nhưng cố gắng này không đủ để duy trì tại V.League. Lần đầu tiên sau 22 năm, Đà Nẵng phải nói lời chia tay với giải đấu hàng đầu.

Một số người hâm mộ có thể đổ lỗi cho trận đấu xảy ra đồng thời, khi TP Hồ Chí Minh và Bình Dương hòa nhau 0-0 tại sân Thống Nhất. Kết quả này của hai đội bóng miền Nam đã giúp họ giữ lại V.League với một điểm nhiều hơn Đà Nẵng. Tuy nhiên, như câu ngạn ngữ đã nói: "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân."

anh1.jpg -0

Kết thúc giai đoạn 1, Đà Nẵng chỉ có được 10 điểm sau 13 trận. Đội bóng sông Hàn đã mất cơ hội kiểm soát vị trí trụ hạng sớm, khi khoảng cách với top 8 đã tăng lên 8 điểm. Sang giai đoạn 2, sau trận hòa 0-0 với Bình Dương, Đà Nẵng đã trải qua một chuỗi trận thua liên tiếp.

Trận thua 0-1 trước Sông Lam Nghệ An (SLNA) ở vòng đấu cuối cùng đã là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đua trụ hạng của V.League 2023. Cùng ngày, TP Hồ Chí Minh bất ngờ đánh bại Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), trong khi Bình Dương vượt qua Khánh Hòa với tỷ số 3-0 trên sân nhà. Cuộc đua trụ hạng giữa ba đội, ban đầu có cùng 11 điểm, đã giúp Đà Nẵng bị tụt lại phía sau.

Trước vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 2 V.League 2023, Đà Nẵng đã có khả năng rớt hạng lên đến 99%. Thậm chí, dù thắng Khánh Hòa, những nỗ lực của họ cũng đã trở nên vô ích. Bình Dương và TP Hồ Chí Minh sẽ đối đầu trong vòng cuối cùng, và chỉ cần một trận hòa để đảm bảo suất ở lại V.League. Kết quả cuối cùng cũng đã diễn ra đúng như vậy.

Nếu nhìn lại, nếu Đà Nẵng có kết quả tốt hơn trong giai đoạn 1, có lẽ họ đã giữ lại suất ở V.League từ sớm. Nếu họ giành được hơn 1 điểm trong 4 vòng đầu của giai đoạn 2, chẳng lẽ họ đã không để mất quyền tự quyết vào tay các đối thủ khác. Tuy nhiên, những "nếu" ấy đã không xảy ra, và Đà Nẵng đã phải nói lời chia tay V.League lần đầu tiên sau 22 năm.

Đà Nẵng, một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, từng tự hào với câu lạc bộ (CLB) bóng đá mạnh nhất khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Ngoài Sông Lam Nghệ An (SLNA), Đà Nẵng đã gắn bó lâu nhất với V.League. Quãng thời gian này, đối với họ, có thể ví như cả một quãng đời thanh xuân của một con người.

Sau mùa bóng 2000/2001, Đà Nẵng đã trở lại hàng đầu V.League với vị trí Á quân tại giải Hạng Nhất quốc gia. Từ đó, Đà Nẵng đã thể hiện mình như một trong những đội hàng đầu tại V.League. Nhiều tên tuổi nổi bật như Võ Văn Hạnh, Lê Huỳnh Đức từng là ngôi sao của đội bóng sông Hàn.

Những khoản đầu tư cho bóng đá Đà Nẵng đã tăng lên vào năm 2008, khi Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) trở thành nhà tài trợ chính cho CLB. Một năm sau, đội bóng đã công khai nguồn ngân sách đạt tới 55-60 tỷ đồng mỗi năm và giành chiến thắng trong V.League 2009. Đội hình của Đà Nẵng thời điểm đó bao gồm nhiều tuyển thủ quốc gia cùng những ngoại binh hàng đầu như Merlo và Almeida.

Trong thời kỳ mà nhiều doanh nhân đổ tiền vào V.League, Đà Nẵng duy trì vị thế riêng nhờ những thành tựu đáng chú ý. Đội bóng này là người đầu tiên gửi HLV và tuyển trạch viên ra nước ngoài để quan sát ngoại binh thay vì thông qua người đại diện. Điều này đã cho phép họ cải thiện sự hiểu biết về thị trường chuyển nhượng quốc tế. Cách đây 15 năm, HLV Phan Thanh Hùng đã đến Nam Mỹ để nắm bắt thông tin về cầu thủ nước ngoài.

Đúng vào thời điểm này, Đà Nẵng đã hai lần đăng quang V.League cùng với những đầu tư đáng kể. Đội bóng này cũng là một trong những đội đầu tiên có HLV cho đội trẻ và đối xử với họ tương tự như đội một. Mùa giải V.League 2009, HLV Phan Thanh Hùng đã được bổ nhiệm làm HLV đội một, nhưng sau vài vòng đầu không thành công, ông đã bị thay thế bằng HLV Lê Huỳnh Đức. Tuy nhiên, đội trẻ của HLV Phan Thanh Hùng vẫn được đối xử công bằng.

Sau chức vô địch V.League 2009, Đà Nẵng tiếp tục ghi dấu ấn bằng chiến thắng V.League 2012. Quãng thời gian này, đội bóng đã bước vào giai đoạn chuyên nghiệp hóa đáng chú ý với việc xây dựng sân Hòa Xuân. Đây là một sân bóng đá hoàn toàn mới, đạt tiêu chuẩn quốc tế, với hàng ghế VIP, quầy bán đồ ăn phục vụ khán giả và hệ thống điện hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, sau khi sân Hòa Xuân được xây dựng, đã có dấu hiệu cho thấy bóng đá Đà Nẵng có thể sẽ trải qua thời kỳ khó khăn. Sân bóng ban đầu được dự kiến hoàn thành trước mùa giải V.League 2015, nhưng thực tế lại đẩy đến cuối năm 2016 mới hoàn tất. Điều này đã tạo ra một tín hiệu bất ổn cho tương lai của đội bóng.

Vào năm 2017, Đà Nẵng bắt đầu trải qua giai đoạn sa sút trên sân đấu V.League. Thành phố đã thông báo mức kinh phí 20 tỷ đồng mỗi năm cho việc đào tạo bóng đá trẻ. Tuy nhiên, theo chia sẻ của chủ tịch đội bóng, thực tế từ 2017 đến 2020, số tiền thực tế họ nhận được là 55 tỷ đồng, chỉ tương đương 11 tỷ đồng mỗi năm. Điều này đã đặt đội bóng vào tình thế khó khăn.

Vào tháng 9 năm 2022, Đà Nẵng đưa ra quyết định gây bất ngờ khi không cử đội U17 tham gia giải U17 quốc gia. Lý do là tập trung vào việc cải thiện sự quan tâm đối với đội bóng. Trong thời kỳ này, Đà Nẵng không chỉ trải qua mùa giải V.League 2022 ở vị trí thứ 10, mà còn trải qua mùa bóng đáng quên hơn so với năm trước. Đà Nẵng đã trở nên yếu hơn, khiến họ đứng trước nguy cơ rớt hạng.

Dù kết thúc mùa bóng với một kết quả đắng lòng, Đà Nẵng sẽ phải đối mặt với cuộc thay đổi và tự hỏi về hướng đi của mình trong tương lai. Rơi xuống giải hạng Nhất có thể là cơ hội để họ xây dựng lại từ đầu, hoặc cũng có thể là một thử thách đầy khó khăn.

Tổng hợp

Video được xem nhiều nhất

Bình luận